Vòng 26 Premier League 2019 - 2020

Manchester City - West Ham United: Chiến thắng để lấy lại niềm tin

NDO -

NDĐT - Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Etihad vào lúc 23 giờ 30 ngày 9-2. Vậy liệu Manchester City với cái uy của mình sẽ giành trọn ba điểm để đứng vững ở vị trí thứ hai hay một West Ham đầy bất ổn sẽ tạo ra bất ngờ?

Manchester City - West Ham United: Chiến thắng để lấy lại niềm tin

Thành tích đối đầu giữa hai đội gần nhất đang không ủng hộ West Ham. Trong tổng số tám trận, “Nửa xanh thành Manchester” thắng cả tám. Nói như thế cũng đủ hiểu, Manchester City vượt trội so với West Ham.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Manchester City cũng không được so với kỳ vọng cho dù họ vẫn giành tới năm chiến thắng cùng môt trận hòa và hai trận thua. Trong số hai trận thua của họ lại chính là hai cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội thuộc nhóm Big 6 là Manchester United và Tottenham. Nhưng dù sao, trước một đối thủ đầy biến động thì đó sẽ là một cơ hội để The Citizens giành ba điểm.

Đối với “Những chiếc búa”, họ đã trải qua sáu trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường mà không biết hương vị của chiến thắng. Lần gần nhất mà họ có ba điểm đó là trước Gillingham, đội bóng chơi ở giải hạng Nhì nước Anh với tỷ số 2-0. Một thành tích đáng báo động và nếu cứ chơi như thế thì nhiều khả năng họ sẽ xuống hạng khi vị trí của họ là 18 và cách nhóm an toàn một điểm.

Về tình hình lực lượng, Manchester City đang thiếu vắng sự góp mặt của Aymeric Laporte, một trung vệ và có lẽ là nhân tố quan trọng nhất dưới thời Pep Guardiola, là nguyên nhân khiến cho Man City sa sút. Ngoài ra, việc thiếu vắng Zinchenko do treo giò cũng là một tổn thất lớn, vì Mendy được cho là bị một chấn thương bí ẩn và không hẹn ngày trở lại. Joao Cancelo có thể sẽ là lựa chọn khả dĩ nhất dù anh là một hậu vệ phải.

Còn đối với West Ham United, họ chắc chắn không có sự góp mặt của Andriy Yarmolenko vì chấn thương, thứ đã khiến cho sự nghiệp của anh bị gián đoạn dù đã 30 tuổi. Trong khi đó, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng là Felipe Anderson thì cũng bị vấn đề và ở những cuộc đối đầu gần đây, Anderson đều không có mặt.

Manchester City vẫn chơi với lối chơi tấn công hẫp dẫn cùng biến thể sơ đồ 2-3-5. Nhưng vấn đề về khả năng dứt điểm của đội chủ nhà thực sự rất tệ. Đã hai trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, dù tùng ra nhiều hơn đối phương về khoản dứt điểm thậm chí cả chục lần nhưng họ lại đều ra về tay trắng. Minh chứng rõ nhất là ở trận đối đầu với Tottenham, dù tung ra tới 19 cú sút về khung thành đối phương nhưng số lần trúng đích chỉ là sáu lần và con số bàn thắng bằng 0.

Cho dù là hàng công mạnh nhất giải nhưng chất lượng phòng ngự của họ thực sự rất tệ. Sau 25 trận ở Ngoại hạng Anh, họ thủng lưới 29 lần, một con số không tương xứng với “Gã nhà giàu thành Manchester”. Mùa giải 2018/19, họ chỉ thủng lưới đúng 23 lần và kinh điển là sự chắc chắn của Aymeric Laporte; nhưng khi thiếu vắng trung vệ người Pháp này, Manchester City dường như chậm chạp đi hẳn. Nhưng dù sao hàng tiền vệ của họ vẫn là điểm sáng. Nổi bật nhất trong số đó là Kevin De Bruyne, một người có riêng cho mình tới 15 pha kiến tạo chỉ riêng ở EPL.

Về phần mình, West Ham đang khiến cho người hâm mộ thất vọng tràn trề. Ở kỳ chuyển nhượng, “Những chiếc búa” đã vung tới 78 triệu bảng để mang về những Pablo Fornals hay Sebastian Haller nhưng thành tích lại đi xuống thấy rõ. Hàng phòng ngự của họ chỉ có mình Issa Diop là còn chơi tốt, Felipe Anderson đang phải hy sinh quá nhiều. Còn tiền đạo của họ lại hóa chân gỗ, điển hình là Haller. Dù West Ham chi rất nhiều tiền nhưng cậu chỉ ghi có sáu bàn ở giải Ngoại hạng, dù đó là con số tốt nhất ở CLB nhưng nó thực sự không đủ để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Đội hình ra sân:

Manchester City (4-3-3): Ederson, Eric Garcia, John Stones, Kyle Walker, Joao Cancelo, Bernando Silva, Rodri, Kevin De Bruyne (c), Raheem Sterling, Sergio Aguero, Riyad Mahrez

West Ham United (5-3-2): Lukasz Fabianski, Issa Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, J.Ngakia, Mark Noble (c), Declan Rice, Manuel Lanzini, Pablo Fornals, Sebastian Haller

Dự đoán: Manchester City 3-0 West Ham United