Vòng loại World Cup 2022

Malaysia - Thái Lan: Chủ, khách cùng thận trọng

NDO -

NDĐT - Cả chủ nhà Malaysia và đội khách Thái Lan đều tỏ ra dè chừng trước khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 vào tối 14-11.

HLV và cầu thủ hai đội Malaysia và Thái Lan tại họp báo trước trận đấu ngày 13-11. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan)
HLV và cầu thủ hai đội Malaysia và Thái Lan tại họp báo trước trận đấu ngày 13-11. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan)

Trong khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón UAE trên sân Mỹ Đình, Malaysia và Thái Lan sẽ đối đầu nhau ở Kuala Lumpur. Mục tiêu của các đội không gì khác ngoài chiến thắng ở lượt trận được xem là bản lề của vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á này. Tại bảng G, cục diện đang khá phức tạp khi Thái Lan dẫn đầu với bảy điểm, bằng điểm với tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai (do chênh lệch hiệu số). UAE kém một điểm, tạm xếp thứ ba còn Malaysia xếp thứ tư với ba điểm. Một chiến thắng cho bất cứ đội bóng nào đều có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đối với chủ nhà Malaysia, sau ba trận đấu mà chỉ giành được ba điểm, HLV trưởng Tan Cheng Hoe đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Cuộc tiếp đón Thái Lan tới đây sẽ là cơ hội để các học trò của chiến lược gia sinh năm 1968 lấy lại thể diện. Một chiến thắng sẽ đưa Malaysia trở lại cuộc đua. Bởi vậy, ông Tan đang tập trung chuẩn bị những gì tốt nhất cho đội bóng của mình trước cuộc đụng độ với người Thái. Song bản thân HLV 51 tuổi cũng thừa nhận không dễ để đánh bại Thái Lan dù đây là đối thủ không hề xa lạ với “Harimau Malaya”.

Malaysia - Thái Lan: Chủ, khách cùng thận trọng ảnh 1

Xếp hạng bảng G - vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Đây là trận đấu rất quan trọng trong khi Thái Lan mang đến một đội hình rất mạnh”, ông Tan phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu ngày 13-11, đồng thời cho rằng Thái Lan đã là một đội bóng rất khác so với khi hai đội từng chạm trán nhau ở AFF Cup 2018. “Chúng tôi phải tập trung cao độ, đặc biệt là ở lần đối đầu tới đây, bởi Thái Lan đã là một đội bóng rất khác so với năm ngoái”, hãng thông tấn quốc gia Malaysia - Bernama dẫn lời HLV Tan.

Lần gần nhất Malaysia giành chiến thắng trước “Voi chiến” là ở chung kết lượt về AFF Cup 2014, với thắng lợi 3-2 tại sân nhà Bukit Jalil, song “Bầy hổ” vẫn không thể ngăn Thái Lan đăng quang ngôi vương năm đó. Còn ở bán kết AFF Cup 2018, Malaysia đã vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng sân khách (hai đội hòa 2-2 qua hai lượt trận) để tiến vào chung kết gặp tuyển Việt Nam, trước khi để thua đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, trong lần tái đấu tới đây, Thái Lan đã thay đổi khá nhiều, với người ngồi trên băng ghế huấn luyện là tân HLV Akira Nishino giàu kinh nghiệm, từng đưa tuyển Nhật Bản lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018. Bởi vậy, ông Tan cảnh báo các học trò phải thận trọng: “Đây sẽ là một cơ hội khác để Malaysia đọ sức với một đội bóng xếp trên chúng tôi trên bảng xếp hạng thế giới, đồng thời được dẫn dắt bởi một HLV từng dự World Cup. Chúng tôi phải tiếp cận trận đấu với chiến thuật phù hợp".

Trong khi đó, HLV Nishino của tuyển Thái Lan cũng không tỏ ra chủ quan, cho rằng thắng lợi 2-1 của “Voi chiến” trước UAE - đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng ở lượt trận vừa qua không bảo đảm chắc chắn Thái Lan sẽ tiếp tục chiến thắng khi gặp Malaysia. “Không thể nói rằng Thái Lan đã giành chiến thắng trước UAE, trong khi Malaysia thua UAE thì chúng tôi sẽ thắng Malaysia được. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng tôi cần tập trung vào mọi trận đấu để có kết quả tốt", chiến lược gia người Nhật Bản nói.

Malaysia - Thái Lan: Chủ, khách cùng thận trọng ảnh 2

Ông Nishino đặt giả thuyết Thái Lan thua Việt Nam ở lượt trận ngày 19-11 tới đây song cho rằng đó cũng không phải là vấn đề lớn. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan)

Ông Nishino cũng cho biết bản thân luôn yêu cầu các cầu thủ của mình tập trung cao độ để thi đấu hiệu quả trong mọi trận đấu, bất kể đối thủ là ai. "Để lọt vào vòng tiếp theo, chúng tôi cần phải nhìn vào tổng thể tất cả các trận đấu và phải giải quyết từng trận một. Tôi không quá quan tâm đến kết quả những trận đấu đã qua, ngoài việc chúng tôi đã tiến bộ như thế nào qua các trận đấu đó. Cũng không là vấn đề nếu Thái Lan thắng UAE và cả Malaysia, sau đó thua Việt Nam. Quan trọng là làm thế nào để đội bóng tiếp tục phát triển”, nhà cầm quân 64 tuổi đặt giả thuyết theo bài đăng trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan trên sân Bukit Jalil sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 45 tối 14-11 (theo giờ Việt Nam). Nếu thầy trò ông Tan giành ba điểm hoặc chí ít cầm chân được người Thái, đó sẽ là tin không thể vui hơn đối với HLV Park và các học trò. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ bước vào trận tiếp đón UAE trên sân nhà vào lúc 20 giờ tối cùng ngày với mục tiêu không gì khác ngoài ba điểm.

* Chanathip thận trọng trước trận làm khách Malaysia