Khởi đầu tệ hại, U22 Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại sớm

NDO -

NDĐT - Sau hai trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Malaysia mới chỉ có được một điểm. Ngay cả khi thắng cả hai trận còn lại, cơ hội đi tiếp của nhà đương kim á quân cũng chưa chắc được bảo đảm ở một bảng đấu đang diễn ra rất hấp dẫn.

HLV Ong Kim Swee và các học trò đang đối mặt nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. (Ảnh: FAM)
HLV Ong Kim Swee và các học trò đang đối mặt nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. (Ảnh: FAM)

Lượt trận thứ ba bảng A chiều tối qua (29-11) khép lại với các diễn biến khá bất ngờ. Ngoại trừ chiến thắng dễ dàng 3-1 của U22 Myanmar trước đối thủ yếu U22 Timor Leste, bất ngờ lớn nhất ở lượt trận này là việc đương kim á quân U22 Malaysia thất thủ 0-1 trong tay chủ nhà U22 Philippines.

Phải chật vật mới cầm hòa được U22 Myanmar 1-1 ngày ra quân, U22 Malaysia tiếp tục nhận trái đắng trong trận cầu mà họ buộc phải thắng đội chủ nhà để rảnh đường tính toán cho hai trận đấu vòng bảng còn lại. Tuy nhiên, trước U22 Philippines cũng đang rất cần ba điểm để mở ra cơ hội đi tiếp, “Bầy hổ” đã thi đấu dưới sức và bị đối thủ quật ngã với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trong hiệp hai do công của đội trưởng 33 tuổi Stephan Schrock bên phía Philippines.

Sau một trận hòa và một trận thua, U22 Philippines bước vào trận đấu gặp nhà đương kim á quân với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là giành ba điểm để nuôi hy vọng. Thế nhưng, quyết tâm cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà đã giúp thủ quân Schrock và các đồng đội trẻ của mình làm nên chuyện. Các cầu thủ Philippines nhập cuộc rất quyết tâm và kiểm soát trận đấu trong những phút đầu trận. Malaysia lép vế hoàn toàn và mãi cho tới gần hết hiệp một mới có một số cơ hội phản công nguy hiểm. Dù vậy, không bên nào khai thông được bế tắc và hai đội hòa nhau 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Khởi đầu tệ hại, U22 Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại sớm ảnh 1

Đội trưởng 33 tuổi Stephan Schrock (bìa phải) chơi ấn tượng trong chiến thắng quan trọng của U22 Philippines trước U22 Malaysia. (Ảnh: FAM)

Sang hiệp hai, thế trận có phần cân bằng hơn song cầu thủ hai bên cũng chưa thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Đến phút 72, từ một pha phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Schrock thực hiện cú đá phạt khó chịu. Bóng xoáy thẳng vào cầu môn Malaysia, khiến thủ thành Haziq Nadzli lúng túng đấm bóng bật vào người đồng đội, hậu vệ Danial Amier rồi dội ngược vào lưới trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Philippines. Bàn thắng được tính cho Schrock bởi trọng tài xác định bóng đã vượt qua vạch vôi trước khi thủ môn Nadzli kịp xử lý.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ U22 Malaysia nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa song không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của U22 Philippines, đành chấp nhận thua cuộc 0-1. Chiến thắng này giúp U22 Philippines có được bốn điểm sau ba trận đã đấu, đồng thời vươn lên vị trí thứ ba bảng A, bằng điểm với đội nhì bảng Campuchia (mới đá hai trận). Trong khi Malaysia đứng thứ tư, mới chỉ có được một điểm sau hai trận và đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Hiện Malaysia chỉ đứng trên đội cuối bảng Timor Leste (chưa có điểm nào sau hai trận toàn thua) mà thôi.

Trước khi bước vào hành trình ở SEA Games 30, HLV Ong Kim Swee tự tin khẳng định U22 Malaysia sẽ hướng đến thành tích cao nhất trên đất Philippines. Song sau hai trận mở đầu khá tệ hại, xem chừng mục tiêu này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Sau thất bại khó nuốt trôi trước đội chủ nhà, ông Ong không giấu được sự thất vọng. Trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 48 tuổi thừa nhận các học trò của mình đã không chơi quyết tâm bằng một Philippines khát khao chiến thắng trên sân nhà. Dù HLV sinh năm 1970 vẫn tự tin sẽ thắng cả hai trận còn lại, nhìn vào cục diện bảng A hiện tại, kể cả khi Malaysia kết thúc vòng bảng với bảy điểm tối đa, nguy cơ họ bị loại vẫn là rất cao.

Khởi đầu tệ hại, U22 Malaysia đối mặt nguy cơ bị loại sớm ảnh 2

Cục diện bảng A đang trở nên phức tạp nhưng cũng rất hấp dẫn và đáng xem.

Ở bảng đấu này, Myanmar đang đứng đầu bảng với bảy điểm sau chiến thắng 3-1 trước Timor Leste ngày hôm qua. Trong khi đó, U22 Campuchia cũng gây bất ngờ ở SEA Games năm nay với vị trí nhì bảng cùng bốn điểm sau trận hòa ngày ra quân với Philippines và chiến thắng 5-0 trước Timor Leste ở lượt trận thứ hai. Còn chủ nhà Philippines sau thắng lợi cực kỳ quan trọng tối qua cũng đang có bốn điểm và tràn đầy tự tin đoạt vé vào bán kết. Chính sự vươn lên đáng ngạc nhiên của Campuchia cùng cú sảy chân của Malaysia vừa rồi đang khiến cục diện tại bảng A diễn ra rất hấp dẫn.

Trong hai lượt trận cuối, khả năng ở bảng đấu này có tới bốn đội bóng cùng có bảy điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Myanmar để thua Campuchia ở lượt trận cuối vào ngày 2-12 tới đây, đội bóng xứ Chùa tháp sẽ vươn lên bằng điểm với chính Myanmar. Khả năng này hòan toàn có thể xảy ra bởi Campuchia đang chơi rất hay qua hai trận vừa qua. Trong khi đó, ở lượt trận cuối cùng vào ngày 4-12, Philippines sẽ chỉ phải đối đầu Timor Leste, đội bóng đã toàn thua với các tỷ số đậm ở hai lượt trận đã đấu. Bởi vậy, cũng gần như chắc chắn đội chủ nhà sẽ có bảy điểm sau khi kết thúc vòng bảng. Còn đối với Malaysia, hai trận còn lại họ sẽ lần lượt gặp Timor Leste và Campuchia. Mới chỉ có một điểm nhưng thầy trò HLV Ong chắc chắn sẽ rất quyết tâm lấy trọn sáu điểm để trở lại cuộc đua. Bởi vậy, khả năng Malaysia toàn thắng trước Timor Leste và Campuchia cũng có thể xảy ra. Do đó, kịch bản hấp dẫn nhất ở bảng đấu này sẽ là có bốn đội cùng có bảy điểm. Lúc đó, tấm vé đi tiếp sẽ chỉ được định đoạt bằng chỉ số phụ - một diễn biến rất đáng để theo dõi.