Vòng loại World Cup 2022

Chưa có HLV mới, Indonesia vẫn quyết thắng Malaysia

NDO -

NDĐT - Mặc dù vừa sa thải cựu HLV Simon McMenemy và vẫn chưa tìm được thuyền trưởng mới, đội tuyển Indonesia vẫn hành quân đến Malaysia với mục tiêu chiến thắng ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022.

Sau trận thua 2-3 ở lượt đi tại Jakarta, Indonesia chuẩn bị tái đấu Malaysia trên sân nhà của đối thủ. (Ảnh: PSSI)
Sau trận thua 2-3 ở lượt đi tại Jakarta, Indonesia chuẩn bị tái đấu Malaysia trên sân nhà của đối thủ. (Ảnh: PSSI)

Tối 19-11, cùng thời điểm tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Indonesia sẽ làm khách kình địch Malaysia tại sân Bukit Jalil. Sau bốn lượt trận bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tình thế của hai “người hàng xóm” này đang khá trái ngược nhau. Sau màn ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan cũng tại Bukit Jalil cách đây bốn ngày, Malaysia đang tràn đầy tự tin khi trở lại cuộc đua ở bảng G, có sáu điểm như đội xếp thứ ba là UAE và chỉ kém đội nhì bảng Thái Lan một điểm. Ngược lại, Indonesia hành quân đến Kuala Lumpur với tình thế rối bời khi toàn thua cả bốn lượt trận vừa qua, xếp cuối bảng và cũng vừa chia tay cựu HLV trưởng McMenemy hồi đầu tháng này mà chưa có một vị thuyền trưởng mới đúng nghĩa.

Chuỗi thành tích bết bát của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) đã khiến ông McMenemy mất việc. Sau trận thua tuyển Việt Nam 1-3 giữa tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã tỏ ra rất sốt ruột với vị chiến lược gia người Scotland, và rồi đã đi đến quyết định chính thức chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông McMenemy vào ngày 6-11 vừa qua. Tuy nhiên, PSSI vẫn muốn nhà cầm quân sinh năm 1977 dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu nốt trận đấu với Malaysia vào ngày 19-11. Song không rõ lý do gì mà ông McMenemy đã không đi cùng các cầu thủ Indonesia sang sân khách để chuẩn bị cho trận đấu này. Cực chẳng đã, trợ lý cũ của ông McMenemy, cựu tuyển thủ Indonesia Yeyen Tumena được đôn lên làm HLV tạm quyền để dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo ở trận đấu làm khách Malaysia tối nay, trong bối cảnh PSSI vẫn đang xúc tiến đàm phán với các ứng viên tiềm năng để lựa chọn thuyền trưởng mới cho Garuda.

Ở vào thế đường cùng, Indonesia hiểu rõ rằng chỉ có một chiến thắng trước Malaysia mới giúp họ thắp lên hy vọng cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Garuda cũng tỏ rõ quyết tâm khi đến Kuala Lumpur từ khá sớm, bắt đầu từ ngày 12-11 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội chủ nhà. Tại buổi họp báo trước trận đấu tổ chức ngày 18-11, trợ lý HLV Tumena của đội tuyển Indonesia khẳng định, đội bóng xứ Vạn đảo đã sẵn sàng quyết đấu với đội chủ nhà và đặt mục tiêu giành trọn ba điểm.

Chưa có HLV mới, Indonesia vẫn quyết thắng Malaysia ảnh 1

HLV tạm quyền Yeyen Tumena khẳng định mục tiêu ba điểm của Indonesia trước người hàng xóm. (Ảnh: PSSI)

Vị trợ lý 43 tuổi khẳng định Indonesia đang ở trạng thái tốt nhất trước đại chiến với Malaysia: “Chúng tôi đã bỏ lại đằng sau những kết quả tồi tệ ở các trận đấu trước. Các cầu thủ hiện đã sẵn sàng vào trận với khả năng tốt nhất của mình. Chúng tôi đã có nhiều thay đổi để chơi tốt hơn. Bởi vậy, ở trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng".

Indonesia có ngót một tuần để làm quen với điều kiện thi đấu ở Malaysia. Bên cạnh đó, họ cũng đã theo dõi ​​trận đấu Malaysia gặp Thái Lan vừa qua. Ông Tumena cho rằng Malaysia là một đội bóng mạnh khi vừa đánh bại Thái Lan 2-1, song cựu hậu vệ này vẫn lạc quan về khả năng đội bóng của mình có thể khắc chế được sức mạnh của Malaysia. "Từ trận đấu Indonesia gặp Malaysia ở Jakarta trong giai đoạn lượt đi và trận Malaysia thắng Thái Lan vừa qua, có thể thấy rằng Malaysia chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng tôi sẽ có cách để phong tỏa đối phương, không chỉ tập trung kèm một cầu thủ đơn lẻ nào cả mà toàn đội sẽ phải chơi tập trung”, ông Tumena nói.

Trong khi đó, dù không giấu giếm mục tiêu giành kết quả tốt trước Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe cũng tỏ ra thận trọng trước đối thủ đang có phần nguy hiểm sau bốn trận toàn thua. “Trận đấu với Indonesia sẽ là trận cuối cùng của chúng tôi trong năm nay và tất nhiên chúng tôi muốn có được kết quả tốt. Mặc dù Malaysia đã đánh bại Indonesia 3-2 ở lượt đi trên sân khách, trận đấu tới đây sẽ khác bởi Indonesia đã bổ sung một vài gương mặt mới và cũng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện”, chiến lược gia 51 tuổi phát biểu tại cuộc họp báo.

Chưa có HLV mới, Indonesia vẫn quyết thắng Malaysia ảnh 2

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng không giấu giếm mục tiêu giành kết quả tốt trước Indonesia. (Ảnh: FAM)

Ông Tan cũng cảnh báo các cầu thủ Malaysia không nên tự tin thái quá khi đối đầu Indonesia. "Chúng tôi không nên nghĩ nhiều về chiến thắng vừa qua, bởi sắp tới là một trận đấu khác. Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ cần phải tập trung vào mọi trận đấu”.

Đang xếp thứ tư với sáu điểm nhưng Malaysia hoàn toàn có thể vươn lên nhì bảng G nếu đá bại Indonesia, đồng thời Thái Lan để thua tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi xét bối cảnh hiện tại, Thái Lan đang tỏ ra khá căng cứng sau trận thua Malaysia, còn Indonesia cũng rất khó làm nên chuyện sau chuỗi thành tích không mấy sáng sủa vừa rồi. Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 45 (theo giờ Việt Nam) trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. Sau đó 15 phút, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp Thái Lan với mục tiêu chiến thắng.

* Tuyển Indonesia chấm dứt hợp đồng với HLV Simon McMenemy