Vòng 16 Premier League

Chelsea vấp ngã trên sân của Everton

NDO -

NDĐT- Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền D. Ferguson (HLV M. Silva vừa bị sa thải), các cầu thủ Everton đã chơi một trận cực hay trên sân nhà, đánh bại Chelsea 3-1. Trận thắng vô cùng quan trọng đã giúp Everton thoát ra khỏi khu vực xuống hạng.

Chelsea vấp ngã trên sân của Everton

Thầy trò HLV F. Lampard sớm phải nhận cú sốc trên sân của Everton: ngay phút thứ 5, Richarlison đã đánh đầu tung lưới thủ môn Kepa. Các cầu thủ Chelsea lấn sân nhiều hơn, nhưng Everton mới là đội tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Nếu may mắn, Everton không chỉ có một bàn thắng trong hiệp đầu tiên.

Chelsea nhận thêm cú sốc nữa đầu hiệp 2. Phút 49, Calvert-Lewin nâng tỷ số lên 2-0 cho Everton. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Kovacic rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Chelsea bằng cú sút xa hiểm hóc.

Thủ môn Kepa có pha khép góc cản phá được cú sút của T. Walcott phút 59, nhưng mắc sai lầm tệ hại ở phút 84 (đưa bóng vào chân các cầu thủ Everton).và Chelsea phải trả giá sai lầm này bằng bàn thua đáng trách. Everton dẫn 3-1.

Bên ngoài đường biên, HLV tạm quyền D. Ferguson “ăn mừng điên cuồng”. Có lẽ HLV 47 tuổi này không chờ đợi chiến thắng quá ấn tượng này ngay trong ngày ngồi trên ghế nóng.

Thời gian còn lại của trân đấu không còn đủ để các cầu thủ Chelsea có thể thay đổi cục diện và họ đã phải ra về trắng tay.