Thêm 30.0000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NDO -

NDĐT- Đợt ra quân toàn quốc trong Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân đầu tiên đã thu hút thêm hơn 30.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đã được BHXH Việt Nam phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức phát động từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên phạm vi toàn quốc vào ngày 23-5. Chương trình cho thấy quyết tâm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Chương trình được thực hiện trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, vừa bảo đảm giãn cách xã hội mà vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân các địa phương.

Chỉ tính riêng ngày ra quân, các cán bộ, nhân viên của ngành BHXH và bưu điện toàn quốc đã trực tiếp vận động được 27.478 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, 17 tỉnh phát triển được hơn 500 người tham gia. Đáng chú ý, nhiều địa phương cũng đã phát triển được hàng nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình nhân dịp này. 18 tỉnh, thành phố tiếp tục ra quân trong ngày 24-5, thu hút thêm 2.539 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng cộng cả đợt ra quân, toàn quốc đã phát triển được thêm 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đây cũng là hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, tháng năm hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Năm 2020, mục tiêu đặt ra là phát triển thêm 300.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, việc phát triển BHXH tự nguyện trong năm nay đã phải đối mặt với khó khăn lớn khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề tới nước ta.

Qua bốn tháng đầu năm 2020, cả nước có 557.000 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 16.000 người so với năm 2019. Cùng với việc từng bước kiểm soát được dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, với những nỗ lực của Chính phủ, việc phát triển BHXH sẽ dần đem lại những kết quả khả quan trong thời gian tới.