Hơn 54 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài

NDO -

NDĐT- Qua năm tháng đầu năm nay, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 54 nghìn người.

Ảnh minh họa: Colab.
Ảnh minh họa: Colab.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, trong năm tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.144 người. Trong đó có 14.268 lao động nữ, đạt 45% kế hoạch năm.

Một số thị trường tiếp nhận nhiều lao động nước ta như Nhật Bản: 28.394 người, với 8.620 lao động nữ; Đài Loan (Trung Quốc): 20.732 lao động (4.749 lao động nữ); Hàn Quốc: 2.890 lao động (251 lao động nữ)…

Năm nay, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120 nghìn người. Trước đó, năm 2018 cũng ghi nhận số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cao kỷ lục, tăng hơn 142 nghìn người. Đây là kỷ lục mới của lĩnh vực xuất khẩu lao động, cao nhất trong năm năm gần đây.