Chuyển biến trong nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Những năm qua, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ bảo đảm cho học sinh, sinh viên (HSSV) được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu, mà còn giảm rủi ro khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, rất cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của nhà trường.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Những chuyển biến tích cực...

Thực hiện chính sách BHYT cho mọi người dân nói chung, trong đó có một bộ phận không nhỏ là HSSV đã được quy định, luật hóa một cách thống nhất, mang tính bắt buộc và là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện BHYT toàn dân ở nước ta. Tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đã phát triển ổn định và tăng dần qua các năm. Riêng năm học 2019 - 2020, số HSSV tham gia BHYT trên cả nước đạt 18,16 triệu người (bao gồm cả HSSV tham gia theo nhóm đối tượng khác), ước đạt tỷ lệ 95,2% tổng số HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề và tăng 1% so năm học 2018 - 2019. Nhiều địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 100%, như: Hải Dương, Hà Giang, Ninh Bình, Bắc Giang... 

Tại tỉnh Đồng Tháp, năm học 2019 - 2020, tất cả 479 trường học, đạt tỷ lệ 97,33% tổng số HSSV tham gia BHYT. Theo đánh giá, tỷ lệ này của năm học sau cao hơn các năm học trước do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là, nhận thức của phụ huynh học sinh về BHYT HSSV đã nâng lên rõ rệt. Công tác xã hội hóa BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thanh Hùng cho biết, Sở luôn chỉ đạo các trường cố gắng nắm bắt các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm cho các em được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Hiện nay, ngoài khoản hỗ trợ của ngân sách nhà nước, địa phương hỗ trợ thêm 10%, do đó các em chỉ phải đóng 60%. Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Khải (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đạt tỷ lệ 100% học sinh có thẻ BHYT trong cả hai năm học vừa qua. Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hiền cho biết: “Đầu năm học, trường phối hợp hội phụ huynh đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi, ý nghĩa của việc tham gia BHYT tới tất cả học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với những em có hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí mua BHYT. Đối với những em ít khó khăn hơn thì hỗ trợ 50% phí...

Năm học 2019 - 2020, tỉnh Trà Vinh có tất cả 318 trường, với 168.428 học sinh tham gia BHYT, đạt 93,4% tổng số học sinh và tăng 2.116 em so với năm học 2018 - 2019. Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Thái Bường (tỉnh Trà Vinh) Châu Hạnh Thùy cho biết, cứ dịp đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường quán triệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng giáo viên trong việc vận động, tuyên truyền học sinh tham gia BHYT. Đối với một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường vận động các thầy cô, hội phụ huynh học sinh quyên góp mua BHYT để các em được chăm sóc sức khỏe, yên tâm học tập... Theo Hiệu trưởng Châu Hạnh Thùy đánh giá, một trong những giải pháp then chốt chính để nhà trường vận động được 100% HS tham gia BHYT chính là sự quyết tâm, đồng thuận cao của các giáo viên và cha mẹ học sinh.

Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh, sinh viên

Nhờ có BHYT, nhiều học sinh không may mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo phải nằm viện điều trị đã được quỹ BHYT chi trả với số tiền rất lớn. 

Em Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 2001), học sinh Trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) điều trị 16 ngày tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tổng chi phí khám, chữa bệnh lên tới 221,617 triệu đồng. Do có tham gia BHYT nên quỹ BHYT đã chi trả viện phí cho Tuấn với số tiền khoảng 181 triệu đồng. Đây là số tiền lớn và rất có ý nghĩa đối với gia đình Tuấn, giúp gia đình em không bị rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần... Hay, em Nguyễn Diệu Linh, Trường tiểu học Phú Nham, huyện Phù Ninh, tháng 3-2019,  không may bị bỏng 49% cơ thể. Bố mẹ em làm công nhân ở khu công nghiệp phải nghỉ việc để thay nhau chăm sóc em tại Viện bỏng Lê Hữu Trác. Cả gia đình mất thu nhập trong những ngày Linh nằm viện, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai. Với 74 ngày nằm viện, tổng chi phí khám, chữa bệnh của em lên đến 154 triệu đồng. Nhờ có BHYT, gia đình chỉ phải thanh toán 30 triệu đồng. Hiện, sức khỏe của em đã ổn định, tuy nhiên vẫn phải mặc áo chuyên dụng để chống nhiễm khuẩn và hạn chế sẹo. Bà Nguyễn Thị Hồng, bà nội của Linh cho biết: “Vợ chồng tôi đều làm nông nghiệp, nhưng do nhận thức được tầm quan trọng của BHYT, nên 100% thành viên trong gia đình tôi đều tham gia BHYT. Tháng 5-2020, tôi cũng vừa đi mổ khối u tại Trung tâm y tế huyện Phù Ninh và được quỹ BHYT chi trả hầu hết viện phí”. Ngoài thẻ BHYT, bà Hồng chuẩn bị đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho cả hai vợ chồng để về già được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Từ thực tế của bản thân và gia đình, bà Hồng chia sẻ, các gia đình khác nên tham gia BHYT để nếu không may ốm đau, tai nạn đã có quỹ BHYT hỗ trợ, còn nếu không đó cũng là sự sẻ chia của mình với các trường hợp không may mắn khác...