Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt cao tốc bắc - nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước (HĐTĐNN) Dự án (DA) đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam. Theo đó, HĐTĐNN được thành lập để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam gồm các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan DA.

Ảnh minh họa. Nguồn: INTERNET
Ảnh minh họa. Nguồn: INTERNET

Cụ thể, thành lập HĐTĐNN với Chủ tịch HĐTĐNN là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch là Thứ trưởng KH&ĐT. Các ủy viên bao gồm: Lãnh đạo các bộ Giao thông vận tải; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài ra, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố có DA đi qua cũng nằm trong ủy viên HĐTĐNN.

Trách nhiệm, quyền hạn của HĐTĐNN, Chủ tịch HĐTĐNN, Phó Chủ tịch HĐTĐNN, các thành viên, cơ quan thường trực và tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP.

Việt Nam giành ba Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50 tổ chức tại Israel từ ngày 7 đến ngày 15-7. Theo đó, cả năm học sinh (HS) dự thi đều đoạt giải, gồm: ba Huy chương vàng và hai Huy chương bạc.

Căn cứ theo số Huy chương vàng đạt được, đoàn Việt Nam đứng thứ tư, sau đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc (năm Huy chương vàng) và đoàn Nga (bốn Huy chương vàng); riêng em Nguyễn Khánh Linh vừa đoạt Huy chương vàng, vừa đoạt giải đặc biệt nữ sinh có thành tích cao nhất Olympic.

“Bác sĩ tương lai” chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 14-7, 250 sinh viên, đại diện cho hơn 1.000 sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 của Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tham gia chiến dịch “Blouse trắng tình nguyện mùa hè xanh năm 2019”. Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 14-7 đến ngày 3-8, với khẩu hiệu “Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, với các hoạt động triển khai trên hai địa bàn huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Trong suốt hai tuần, các sinh viên sẽ cùng tham gia các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gồm khám, tư vấn, cấp thuốc và tầm soát bệnh cho hơn 6.000 lượt người dân, tham gia tập huấn kiến thức sơ cấp cứu cho 10.000 sinh viên tình nguyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trao tặng 200 tủ thuốc gia đình trị giá 50 triệu đồng, tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 20 triệu đồng… Ngoài ra, các “bác sĩ tương lai” sẽ phối hợp cùng cán bộ địa phương hỗ trợ xây dựng hai “Trạm y tế kiểu mẫu” tại huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi, hoàn thành công trình “Hệ thống xả thải trạm y tế” tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang), tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng, chăm sóc sức khỏe cho 10.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn...