Hoàn thành gói thầu đầu tiên dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Ngày 9-2, Ban Quản lý (BQL) dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đang tập trung thi công đoạn 8,5 km trên cao (từ Nhổn - Cầu Giấy) với mục tiêu đưa đoạn trên cao vào khai thác, vận hành từ tháng 4-2021.

Hoàn thành gói thầu đầu tiên dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Cụ thể, gói thầu xây dựng đường cầu cạn trên cao đã hoàn thành 100% và đang được các bên thực hiện công tác hoàn công, nghiệm thu và bàn giao gói thầu.

Dự kiến đến tháng 10-2020 sẽ hoàn thành các công trình depot và các nhà ga đoạn trên cao. Các hạng mục này đang hoàn thiện đạt mức tổng thể 58,2% tiến độ. Theo đại diện BQL dự án, đầu máy, toa xe đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về dự án vào tháng 7 và thử nghiệm vào tháng 9-2020. Tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, chiều dài 12,5 km, bao gồm 8,5 km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4 km đi ngầm từ Kim Mã đến Ga Hà Nội.