Hành trình Đỏ 2020: Hơn 101.600 đơn vị máu

Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ 2020 đã thu về hơn 101.600 đơn vị máu, vượt xa mục tiêu ban đầu là 80 nghìn đơn vị. Hành trình năm nay được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất (trong 58 ngày, từ 6-6 đến 2-8), với 42 tỉnh, thành phố tham gia, tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng...

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhiều địa phương đã có kết quả ấn tượng, thu được hơn 4.000 đơn vị máu trong gần hai tháng tổ chức như: Thanh Hóa (6.589 đơn vị máu), Hà Nội (dự kiến 5.500 đơn vị), Đà Nẵng (4.768 đơn vị), Hải Dương (4.467 đơn vị), Nghệ An (4.439 đơn vị), Hải Phòng (4.095 đơn vị), Tây Ninh (4.055 đơn vị)… Tại tất cả các điểm hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho người hiến máu trong thời điểm dịch Covid-19 như: xây dựng phương án tổ chức hiến máu tại nhiều địa điểm với thời gian dài hơn, bảo đảm giãn cách; bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, các ghế lấy máu cách xa nhau khoảng 1 m; vệ sinh phòng lấy máu, giường lấy máu, các bề mặt, bàn, ghế định kỳ; đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi đăng ký hiến máu…

Qua tám năm tổ chức, đã có 54 tỉnh, thành phố tham gia Hành trình Đỏ. Có năm địa phương tham gia xuyên suốt cả tám kỳ là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng. Bên cạnh đó, lần đầu tiên các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh tổ chức sự kiện này trong năm 2020.

Đề xuất cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho nạn nhân bị mua bán

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; người nước ngoài bị mua bán được trao trả qua Việt Nam; người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân hoặc người trong thời gian chờ xác minh nhân thân, để cấp giấy tờ nhân thân; người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.

Đáng lưu ý, trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác, nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu gồm tiền ăn, cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân theo quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Đặc biệt, nạn nhân được hỗ trợ y tế. Nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp thẻ BHYT miễn phí…

Hà Nội dành hơn bảy tỷ đồng cho tinh giản biên chế đợt 4 năm 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ, đợt 4 năm 2020. Theo đó, tổng kinh phí chi trả cho đợt tinh giản biên chế này là hơn 7,1 tỷ đồng.