Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn “tắc” vốn

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc triển khai dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận qua địa bàn tỉnh Tiền Giang vào chiều 11-10 vừa qua, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cho biết việc giải ngân vốn chậm ảnh hưởng đến kế hoạch đẩy nhanh tiến độ dự án.

Điểm tiếp giáp giữa đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Điểm tiếp giáp giữa đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến cơ bản hoàn thành, tiến độ tổng thể đã có nhiều khởi sắc so sáu tháng trước, con đường đã thành hình, các nhà thầu xây lắp đã sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bố trí đủ 2.186 tỷ đồng vốn nhà nước từ nguồn tăng thu T.Ư năm 2018. Nhưng đến nay, vẫn chưa xác định cụ thể thời điểm giải ngân. Trong khi đó, thủ tục vay vốn tín dụng từ các ngân hàng chưa hoàn tất.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, đoàn giám sát sẽ đôn đốc, giám sát quá trình giải ngân, bảo đảm đủ vốn, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị doanh nghiệp dự án phân tích các vướng mắc hiện nay, đặc biệt về pháp lý để Ủy ban Kinh tế của QH có kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.