Chín tháng, 104.615 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, chín tháng năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 104.615; trong đó có 35.815 lao động nữ, đạt 87,2% kế hoạch năm.

Lao động học tiếng Nhật trước khi sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: ANH TUẤN/Vietnam+
Lao động học tiếng Nhật trước khi sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: ANH TUẤN/Vietnam+

Gồm các thị trường: Nhật Bản: 7.988 lao động, Đài Loan (Trung Quốc): 4.349 lao động, Hàn Quốc: 362 lao động, UAE: 42 lao động, Macao (Trung Quốc): 116 lao động, Saudi Abria: 101 lao động, Algieria: 33 lao động, LB Nga: 29 lao động, Thái-lan: 27 lao động và các thị trường khác.

Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam với quy mô lớn nhất, chiếm hơn 90% tổng số lao động trong thời gian qua.

Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Từ ngày 10-7 đến 20-9, 29/30 quận, huyện của Hà Nội đã triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; 18/30 quận, huyện, thị xã đã triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tuyến xã, phường, thị trấn. Lực lượng chức năng đã xử phạt 300 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, công tác triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn về công tác đào tạo, thời gian tập huấn ngắn, kiến thức và kinh nghiệm thanh tra còn hạn chế. Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, tồn tại chợ tạm, chợ cóc... gây khó khăn cho việc thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính.