Nơi vui chơi cho người lao động

Lại nói chuyện đời sống tinh thần thì dễ thấy ngay ra còn lắm ngổn ngang. Đấy là suy nghĩ khi đi qua không ít nơi tập trung các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu trọ của người lao động… 

Sau một ngày, một ca làm việc nhọc nhằn, nếu được nghỉ ngơi, vui chơi một cách thoải mái, phù hợp, tốt cho thể trạng, sức khỏe và tâm lý, thì anh chị em công nhân và bà con lao động sẽ bớt được nhiều căng thẳng, tinh thần lạc quan, vui vẻ hơn. Hiệu quả này sẽ góp phần hồi được sức lao động, tinh thần lao động, cuộc sống thêm sắc màu, thêm ý nghĩa, có làm việc, có hưởng thụ chính đáng, chứ không chỉ quần quật với công việc quanh năm. 

Ai cũng biết vậy, nhưng mà gây dựng cho mọi người những điều kiện đó thì vẫn còn chậm và thiếu. Quanh những nơi tập trung công nhân, lao động như vừa kể trên, thì thường thấy là các hàng ăn, quán ăn vỉa hè, quán cà-phê bình dân mà mới nhìn, thấy chưa được “thuyết phục” lắm về chất lượng vệ sinh; một số quán karaoke; những điểm mua sắm đồ gia dụng, quần áo, giày dép, điện thoại...; một số điểm đu quay ngoài trời dành cho các cháu con em công nhân, người lao động… Còn công viên với quy mô tương đối rộng rãi, có hàng cây, mặt nước, hay các khuôn viên cây xanh, những trung tâm vui chơi, giải trí đặc sắc, đa dạng một chút như ta gặp trong phố, ở một số khu đô thị, chung cư, thì vẫn còn xa vời. Kể đến những thiết chế văn hóa kiểu như nhà hát, rạp chiếu phim, thư viện, phòng đọc cộng đồng, hiệu sách… thì ngay cả tại trung tâm các địa bàn dân cư mới còn chưa có, còn thưa thớt thì nói gì đến những khu công nhân, khu lao động thu nhập thấp… 

Hiện nay, tại nhiều địa phương, chúng ta mới nói nhiều đến việc lo nơi ở cho công nhân, cho bà con lao động sao cho tươm tất, đàng hoàng, văn minh. Nhưng điều đó vốn đã chưa được như mong muốn, còn việc lo không gian, hoạt động vui chơi, giải trí, thụ hưởng văn hóa cho người lao động, thì vẫn là khoảng trống lấp chưa đủ đầy, vẫn là ước mơ xa xôi. Và ngay trong khi nó vẫn còn đang xa, đang thiếu như thế, thì lại có thể thấy những nguy cơ khác xâm nhập, khiến đời sống văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ có xu hướng khó tiếp cận. Đấy chính là những thứ tệ nạn, những tiêu cực xã hội dụ dỗ, lôi kéo, dễ khiến cho người lao động nhiều nguy cơ sa vào những trò giải trí thiếu lành mạnh, có khi phạm pháp, dễ dẫn đến tiền mất, tật mang… 

Nơi vui chơi cần thiết, tương xứng cho người lao động, vẫn đang là câu hỏi khó!