Kết thúc vòng loại đợt I, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kết thúc vòng loại đợt I, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 đã thu hút hơn 90.000 thí sinh tham gia.

Kết thúc vòng loại đợt I, cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong đó, tỉnh Phú Thọ dẫn đầu cả nước với 27.912 thí sinh, TP Hà Nội đứng thứ hai với 13.366 thí sinh và tỉnh Cần Thơ xếp thứ ba với 9.382 thí sinh. Sẽ có 1.230 thí sinh bước tiếp vào ba bảng của vòng bán kết để chọn ra mỗi bảng 30 thí sinh tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổ chức vào ngày 1-11 tại Thủ đô Hà Nội.

* Với chủ đề “Khởi nghiệp bảo vệ môi trường”, cuộc thi “Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam” (VSIC 2019) vừa được phát động tại TP Hồ Chí Minh. VSIC 2019 là sân chơi dành cho đối tượng sinh viên trên toàn quốc nhằm tìm kiếm và hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. VSIC 2019 với định hướng là trung gian kết nối người trẻ với các nguồn lực cần thiết (networking, kiến thức chuyên môn, vốn) nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Đêm gala chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 22-12 tại Hà Nội.

* Hơn 130 nhà giáo đã trình bày những sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác giảng dạy trước Hội đồng xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội tổ chức. Ngoài những tiêu chí để tôn vinh như những năm trước, tiêu chí chấm giải năm nay của Hội đồng xét duyệt sẽ hướng tới những sáng kiến giảng dạy độc đáo, nhằm phát triển năng lực riêng biệt của học sinh. Theo kế hoạch, Hội đồng Giám khảo sẽ xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn các nhà giáo từ nay đến hết ngày 23-9. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.