Hỏi & Đáp

Bạn đọc:

Tôi được biết, học sinh (HS) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhiều hơn các nơi khác. Xin hỏi Thời Nay thông tin này chính xác không? (Lê Hà, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh thì HS các cấp tại TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 20-1-2020 đến ngày 2-2-2020, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần là vào khoảng từ 15 - 16 ngày (tùy trường).

Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ bảy thì HS được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18-1-2020 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2-2020 (mồng 9 Tết). HS sẽ trở lại trường vào ngày 3-2-2020 (mồng 10 Tết). Với những trường có giảng dạy ngày thứ bảy, HS được nghỉ Tết 15 ngày, từ 19-1-2020 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 2-2-2020 (mồng 9 Tết).

Nhiều năm qua, HS ở TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày hơn nhiều địa phương khác. Điều này tạo thuận lợi cho cư dân các địa phương từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về đây làm ăn, sinh sống có thời gian sắp xếp cho con em về quê ăn Tết với gia đình.

Tuy nhiên, việc nghỉ Tết 16 ngày cũng ảnh hưởng công việc của cha mẹ, bởi người lớn chỉ được nghỉ bảy ngày (từ ngày 23-1-2020 đến ngày 29-1-2020, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), theo phương án nghỉ Tết vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch năm học 2019 - 2020 vừa được Sở GD&ĐT thành phố công bố, khung kế hoạch thời gian năm học thực hiện, học kỳ I bắt đầu từ ngày 19-8 đến 3-1-2020. Thời gian dạy học là 19 tuần và các hoạt động khác. Kiểm tra học kỳ I từ ngày 9-12 đến 21-12. Học kỳ II từ ngày 5-1-2020 đến 23-5-2020. Thời gian dạy học là 18 tuần và các hoạt động. Thực hiện kiểm tra học kỳ II từ ngày 20-4-2020 đến 10-5-2020. Kiểm tra lại từ ngày 22-6-2020 đến 27-6-2020.