Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tuyển sinh đại học hệ chính quy với ba phương thức

Năm 2021, Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tuyển sinh đại học hệ chính quy với ba phương thức chính, gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (lớp 12), xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tuyển sinh đại học hệ chính quy với ba phương thức

Thí sinh xét theo kết quả học tập THPT cần tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Đối tượng tuyển thẳng gồm những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (năm học 2020 - 2021) hoặc thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (năm học 2020 - 2021), thí sinh là học sinh giỏi ở THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) và đã tốt nghiệp THPT.

* Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP Hồ Chí Minh” khởi động vào đầu tháng 2 sẽ kéo dài đến tháng 12. Điểm nhấn là chương trình xây dựng thành công 35 đội hình trí thức khoa học trẻ tại cơ sở, chủ động trong các hoạt động hỗ trợ, tư vấn. Song song đó là triển khai chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ, tổ chức ít nhất năm hội thảo khoa học, xây dựng ít nhất ba không gian sáng tạo trẻ. Đặc biệt tổ chức thành công ít nhất một hành trình Caravan - Hành trình trí thức.