Cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021

Hà Nội và Vĩnh Phúc là hai địa phương dẫn đầu về số giải nhất tại cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021. 

Cuộc thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021

Cụ thể, nếu xét về số lượng thí sinh đoạt giải, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 139 thí sinh, gồm 11 giải nhất, 45 giải nhì, 50 giải ba và 33 giải khuyến khích. Tiếp sau là Hải Phòng (96 thí sinh đoạt giải), Hà Tĩnh (89), Vĩnh Phúc (83), Nghệ An (81), Hải Dương (81) và Nam Định (77). Nếu xét theo số lượng giải nhất, thì năm nay, Vĩnh Phúc và Hà Nội dẫn đầu cả nước, cùng có 11 thí sinh.

* Chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm nay do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 23-1 đến 7-2 tại một số địa phương vùng biên giới, gồm huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Ngoài ra, còn có hoạt động gói bánh chưng, viết thư, làm thiệp gửi tặng các chiến sĩ. Đặc biệt, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao với các chiến sĩ đang trực tại các chốt biên phòng trên sông và trên đất liền.

* Phỏng vấn là một trong sáu phương thức tuyển sinh đại học của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) lần đầu được áp dụng trong năm 2021. Theo đó, phương thức xét tuyển bằng phỏng vấn áp dụng cho tuyển sinh chương trình chất lượng cao tiếng Anh gồm: nhóm ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật dầu khí, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật hóa dược, kỹ thuật môi trường, chuyên ngành quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm/khoa học thực phẩm. Ngoài ra cũng xét tuyển phỏng vấn với chương trình tiên tiến (học bằng tiếng Anh) và những thí sinh học chuyển tiếp nước ngoài.