Công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho Trường đại học Sài Gòn

Trường đại học Sài Gòn vừa trở thành cơ sở giáo dục thứ 11 trên cả nước vừa được Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dành cho Việt Nam.

Công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho Trường đại học Sài Gòn

Theo đó, trường phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Bộ cũng yêu cầu trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi gửi về phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo. Trước đó, đại học Sư phạm là trường đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh hội đủ điều kiện tổ chức kỳ thi quan trọng này.

* Đại học RMIT Việt Nam sẽ trao 108 suất học bổng với tổng trị giá khoảng 47 tỷ đồng cho sinh viên đang theo học tại trường, hoặc tân sinh viên trong năm 2020. Năm nay, các suất học bổng dành cho các ngành học chuyên biệt sẽ tạo điều kiện cho sinh viên theo học các ngành học mới tại RMIT Việt Nam, gồm Cử nhân Kinh doanh số, Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực và Cử nhân Sản xuất phim kỹ thuật số. Bên cạnh đơn ứng tuyển, sinh viên muốn học ngành Sản xuất phim kỹ thuật số sẽ phải nộp thêm một đoạn phim tự quay cho Hội đồng xét duyệt.

* 36 sinh viên nữ và 14 nhà lãnh đạo mới nổi của Việt Nam sẽ có cơ hội nhận được học bổng Australia Award Scholarship (AAS) năm học 2020 để theo học các chương trình thạc sĩ tại Australia. Các ứng viên sẽ được lựa chọn thông qua đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và tiềm năng tác động đối với những thách thức về phát triển tại Việt Nam. Ưu tiên các ứng viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoặc đến từ những vùng nông thôn khó khăn. Nhận hồ sơ đến hết ngày 30-4 tại địa chỉ http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship.