Chương trình “Gia sư áo xanh”

Chương trình “Gia sư áo xanh”, một hoạt động tình nguyện phụ đạo kiến thức thường xuyên cho các con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm nay có nhiều thay đổi, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Chương trình “Gia sư áo xanh”

Theo đó, ngoài tập huấn nghiệp vụ sư phạm cơ bản, các gia sư còn được nâng cao kiến thức và biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình học sinh. Sinh viên đăng ký tham gia chương trình tham khảo tại website www.sac.vn hoặc Fanpage: www.facebook.com/hotrohssv.

* Sau khi xem xét tình hình đi học trở lại của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã điều chỉnh lịch tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 năm học 2020 - 2021 vào ngày 17-3. Cụ thể, nội dung thi của học sinh lớp 9 là chương trình THCS hiện hành, theo định hướng khảo sát năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh. Môn ngoại ngữ có phần thi nghe. Ở khối 12, nội dung thi là chương trình THPT hiện hành, theo định hướng khảo sát năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh. Các môn thi gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung (môn Ngoại ngữ có thi phần nghe).

* Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa có thêm bốn chương trình đạt chuẩn AUN-QA (do mạng  lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông - Nam Á (ASEAN University Network) công nhận. Cụ thể, bốn chương trình gồm Khoa học Vật liệu (Trường ĐH KHTN), Lịch sử (Trường ĐH KHXH&NV), Hệ thống Thông tin quản lý (Trường ĐH Kinh tế - Luật) và Kỹ thuật Phần mềm (Trường ĐH CNTT) được chính thức công nhận đạt chuẩn AUN-QA. Đến nay, ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã có 53 chương trình đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Theo kế hoạch sẽ có 12 chương trình tiếp theo thuộc tất cả bảy trường thành viên tham gia đánh giá AUN-QA trong năm 2021.