Khua lại mái chèo

Sau một thời gian du lịch dừng hoạt động vì dịch Covid-19, những mái chèo chở khách đã bắt đầu khua trở lại trên vùng du lịch đầm Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình). Đầm Vân Long rộng 3.500 ha là một điểm du lịch hấp dẫn. Hằng ngày ở đây có đến 500 - 600 chiếc thuyền tre chèo tay của dân bản địa phục vụ du khách.

Đàn cò trên vùng ngập mặn đầm Vân Long.
Đàn cò trên vùng ngập mặn đầm Vân Long.

Người chèo thuyền chở khách ở Vân Long gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 20 đến hơn 70, là dân ở các xã lân cận. Lái thuyền chở khách du lịch đã trở thành nghề đem lại thu nhập chính cho người dân nơi đây. Đều đều vào những ngày đông khách, mỗi lái thuyền kiếm được 400 - 500 nghìn đồng. Ngoài chèo thuyền chở khách, người dân bản địa còn rong thuyền đi trên đầm để đánh cá, hái hoa sen, củ hoa súng...

Khua lại mái chèo ảnh 1

Du khách thảnh thơi ngồi thuyền ngắm cảnh.

Khua lại mái chèo ảnh 2

Hai tay chèo tranh thủ ra bến sớm đón khách.

Khua lại mái chèo ảnh 3

Nụ cười vui tươi khi hành nghề trở lại.

Khua lại mái chèo ảnh 4

Đánh cá trên đầm Vân Long.