Nghĩ nhanh từ trận gặp Indonesia

Ở lượt trận thứ ba trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có trận đấu khá dễ dàng với chiến thắng 3-1 trước đối thủ Indonesia ngay trên sân Kapten I Wayan Dipta (Bali, Indonesia).

Việt Phong (áo sẫm), một trong những nhân tố mới của ĐT Việt Nam. Ảnh: MINK
Việt Phong (áo sẫm), một trong những nhân tố mới của ĐT Việt Nam. Ảnh: MINK

Kết quả này tạm đưa ĐTVN vươn lên vị trí thứ hai trong bảng (xếp dưới Thái-lan vì bằng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng) do ở trận đấu cùng ngày 15-10, Thái-lan đã thắng UAE với tỷ số 2-1. Với việc không để thua hai trận trên sân khách, ĐTVN có một chút lợi thế khi ở hai lượt trận kế tiếp diễn ra trong tháng 11 tới, ĐTVN sẽ được thi đấu trên sân Mỹ Đình với các đối thủ mạnh là UAE (ngày 14-11) và Thái-lan (ngày 19-11). Đó sẽ là hai trận đấu mang tính then chốt của ĐTVN trên hành trình thực hiện mục tiêu trở thành đội thứ nhì có kết quả tốt nhất ở vòng đấu bảng, qua đó giành vé trực tiếp tới Asian Cup 2023.

Trở lại với trận gặp Indonesia, thế trận tốt đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thực hiện được lối chơi quen thuộc và có bàn thắng mở tỷ số từ phút 26 do công của Duy Mạnh. Điểm đáng chú ý là ở trận đấu này, những cầu thủ đôn từ lứa U22 lên như Việt Phong, Tiến Linh đã chơi chững chạc, ăn ý với các cầu thủ đàn anh. Cách đây ít ngày, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã có trận giao hữu hòa đội bóng rất mạnh là U22 UAE trên sân Thống Nhất bằng lối chơi tương tự như ĐTVN. Điều này gợi nhớ tới bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Calisto khi vị HLV người Bồ Đào Nha đã cùng lúc nắm hai đội tuyển là ĐTVN và U22 để truyền đạt một cách nhất quán chiến thuật, lối chơi cho cả hai đội. Phương pháp ấy mang lại hiệu quả là khi cần bổ sung lực lượng, các cầu thủ U22 đều đủ năng lực và tự tin khi chơi bóng trong đội hình ĐTVN.

Từ câu chuyện nói trên, mong là các cơ quan quản lý bóng đá sẽ có giải pháp ổn thỏa để dù có ký tiếp hợp đồng với HLV Park Hang-seo hay không thì các lứa cầu thủ trẻ cũng rất nên được đào tạo theo cách của đội U22 hiện tại, giúp bóng đá Việt Nam không rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng và chỉ có vậy thì thành tích mới đạt được sự ổn định như mong muốn.