“Đường dài mới biết ngựa hay”

Bằng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã có chiến thắng quan trọng trong trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 10-10. Chiến thắng này giúp ĐTVN tạm thời vươn lên vị trí thứ ba tại bảng G, đồng thời đem lại lợi thế về mặt tinh thần trong trận đấu kế tiếp với Indonesia - đội bóng đang có ba trận toàn thua kể từ đầu vòng loại thứ hai đến nay.

ĐTVN cần duy trì sự ổn định trên hành trình hướng tới World cup 2022. Ảnh: LÊ MINH
ĐTVN cần duy trì sự ổn định trên hành trình hướng tới World cup 2022. Ảnh: LÊ MINH

Ở lượt đấu kế tiếp, Thái-lan sẽ gặp đội đang tạm đứng đầu bảng là UAE và trong trường hợp họ không thắng được UAE, ĐTVN có nhiều cơ hội cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng khi đối thủ Indonesia năm nay tỏ ra không mạnh, lại đang xuống tinh thần do thành tích thi đấu kém cỏi ở vòng loại thứ hai.

Về lý thuyết thì vậy, nhưng thực tế diễn ra trên sân trong trận thắng Malaysia không khiến chúng ta hoàn toàn yên tâm. Malaysia đã có sự chuẩn bị tốt hơn so những lần đối đầu với ĐTVN tại AFF Cup 2018. Đây là lần đầu cả ba tuyến của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía đối thủ. Sức ép Malaysia tạo ra là rất lớn và chúng ta phải nhờ tới may mắn mới không thủng lưới trước. Bên cạnh đó, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Văn Hậu dường như không đủ thời gian lấy lại cảm giác bóng nên chơi khá mờ nhạt. Trong thế trận như thế, bàn thắng có phần khá may mắn của Quang Hải đã trở thành chìa khóa mở ra một đêm thi đấu thành công cho ĐTVN, bởi kể từ đó đến cuối trận, Malaysia không thể duy trì được áp lực như ở hiệp đấu đầu tiên.

Hành trình của ĐTVN tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 còn dài, do thể thức thi đấu hai lượt sân nhà, sân khách. Thể thức này đòi hỏi các đội phải có phong độ ổn định và giữ được lực lượng không bị sứt mẻ. Đối với ĐTVN, những ưu - nhược điểm có lẽ đã lộ rõ phần nào qua hai trận đấu với Thái-lan và Malaysia, do đó những trận đấu tới hẳn sẽ càng khó khăn hơn. Hy vọng với kinh nghiệm và tài cầm quân của mình, HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐTVN thi đấu chắc chắn từng trận. “Đường dài mới biết ngựa hay”, phải có thành tích ổn định trên cả hành trình thì mục tiêu của ĐTVN trở thành đội thứ nhì có thành tích tốt nhất mới có thể đạt được.