Tạm biệt Schweini

Mới đây, tiền vệ lừng danh một thời của bóng đá Đức, Bastian Schweinsteiger (trong ảnh) đã quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 35 trong mầu áo Chicago Fire, CLB chơi ở giải Nhà nghề Mỹ.

Tạm biệt Schweini

Trên trang Instagram cá nhân, Schweini (tên gọi thân mật của anh) chia sẻ bốn khoảnh khắc đáng nhớ nhất của 17 năm đời cầu thủ: khi anh giơ cao cúp vàng thế giới cùng ĐT Đức năm 2014; vô địch Champions League 2013 với Bayern Munich; giành cúp FA cùng Man United (2016) và hình ảnh trong phòng thay đồ cùng các đồng đội ở Chicago Fire.

Trong những dòng chia tay, Schweini gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, “bà xã” Ana Ivanovic và gia đình đã luôn ủng hộ phía sau. Anh tỏ ra háo hức với chương mới cuộc đời và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó bóng đá. Wayne Rooney, đồng đội cũ của Schweini ở Manchester United, dành cho anh nhiều lời chúc tốt đẹp, với hashtag “legend” (huyền thoại).

Schweini trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern và dành trọn quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp cho “Hùm xám”. Trong 13 năm khoác áo CLB vùng Bavaria, anh chơi gần 350 trận, giành tám danh hiệu Bundesliga, bảy cúp nước Đức và một danh hiệu vô địch Champions League. Năm 2015, Schweini gia nhập Man United rồi chuyển đến Chicago Fire chỉ hai năm sau đó.

Trên bình diện ĐTQG, anh khoác áo ĐT Đức từ năm 2004 đến năm 2016 (ra sân 121 lần, ghi 24 bàn) với đỉnh cao là cúp vàng 2014 trên đất Brazil.