“Cuộc chiến” Liverpool & Man City

Bóng đá Anh mở màn mùa 2019-2020 bằng trận tranh Community Shield ít ngày trước giữa Liverpool và Man City. Họ cũng hứa hẹn là hai đối thủ đua tranh Premier League.

Giới chuyên môn nhận định cuộc đua danh hiệu sắp tới sẽ rất kịch tính.
Giới chuyên môn nhận định cuộc đua danh hiệu sắp tới sẽ rất kịch tính.

Liverpool kết thúc mùa giải Premier League 2018 - 2019 với số điểm 97. Chưa bao giờ trong lịch sử sân Anfield chứng kiến điểm số cao đến thế. Lịch sử Premier League cũng chỉ có hai trường hợp giành được nhiều hơn 97 điểm khi kết thúc mùa giải, đều thuộc về Man City.

Nhưng điểm số kỷ lục không đủ giúp Liverpool chấm dứt 29 năm không giành được chức vô địch bóng đá Anh. Đội bóng của Juergen Klopp phải chấp nhận về nhì, với một điểm ít hơn Man City - đội từng lập kỷ lục 100 điểm mùa giải 2017 - 2018. Liverpool chỉ có thể tự trách mình, khi có thời điểm họ dẫn đầu bảng và bỏ khá xa Man City.

Thất bại ở Premier League, nhưng Klopp đã thực hiện đúng lời hứa “đến năm thứ tư sẽ giúp Liverpool lấy danh hiệu”, khi ông ký hợp đồng dẫn đội. Ở Madrid hơn hai tháng trước, Liverpool thắng Tottenham 2-0 và giành Champions League. Cùng với chức vô địch châu Âu, Liverpool cũng là một trong những đội bóng đáng xem nhất, với lối đá tiến công trực diện để bóp nghẹt đối thủ.

Liverpool gần như im lặng trên thị trường chuyển nhượng. “The Kop” chỉ bổ sung trung vệ 17 tuổi Sepp van den Berg. Trận Community Shield mới đây cho thấy, Liverpool đầy khát vọng khi bước vào mùa giải mới, và trong tay Klopp là đội ngũ có chiều sâu tốt. Liverpool hứa hẹn toàn diện hơn nữa, để thách thức danh hiệu Premier League.

Nhìn vào chất lượng đội hình của 20 CLB ở Premier League, không nhiều kẻ có thể đua với Liverpool. Có lẽ, cuộc đua danh hiệu sắp tới cũng giống như cuộc chiến mùa trước, giữa Klopp với Pep Guardiola. Sau khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ ngôi vương trong 10 năm nay, Man City có được bổ sung quan trọng về nhân sự, với Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha có màn ra mắt bóng đá Anh ở Community Shield khá nổi bật.

Sự thích nghi của Rodri, bản hợp đồng trị giá 63 triệu bảng, là chìa khóa để Man City hướng đến danh hiệu Premier League mùa thứ ba liên tiếp. HLV Pep Guardiola kỳ vọng tiền vệ 23 tuổi này trở thành Sergio Busquets trong lối chơi mà ông triển khai, như khi còn dẫn Barca giành hàng loạt vinh quang. Không chỉ vậy, chiều sâu đội hình của CLB thành Manchester còn tăng thêm, với hậu vệ trái Angelino.

Juergen Klopp và Pep Guardiola từng tạo nên cuộc đấu trí thú vị khi cả hai làm việc ở Đức, Dortmund và Bayern Munich. Giờ đây, họ tiếp tục trở thành tâm điểm ở “xứ sở sương mù”. Klopp và Pep chiến thắng bằng những tư tưởng bóng đá khác nhau, nhưng luôn hướng về vẻ đẹp.

Nếu có kẻ thứ ba, thì chỉ có thể là Tottenham. Giữ chân Mauricio Pochettino là thành công lớn của Spurs. Điều này quan trọng hơn bất kỳ ngôi sao nào. Tottenham cũng có những đầu tư được chờ đợi, sau mùa giải trước im lặng với chuyển nhượng. Trong khi đó, việc bị cấm mua cầu thủ khiến Chelsea khó đua với các đối thủ khác, nhất là khi Eden Hazard đã ra đi. Riêng với Man United và Arsenal, một chỗ trong top bốn đã là thành công.