Khác biệt

Những cánh rừng đang đỏ lửa ở ba bang miền tây đưa chủ đề biến đổi khí hậu, vốn chìm nghỉm trong một loạt vấn đề nóng của nước Mỹ, trở lại tâm điểm kỳ bầu cử năm 2020 ở “xứ cờ hoa”.

Biếm họa của RANDALL ENOS
Biếm họa của RANDALL ENOS

Quan điểm coi nhẹ nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump đối đầu trực diện với mục tiêu cứu “hành tinh xanh” của đối thủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Sau thời gian dài im lặng trước tình trạng cháy rừng nghiêm trọng, tại cuộc gặp Thống đốc và giới chức bang California tuần trước, các chuyên gia môi trường cảnh báo, khí hậu thay đổi kéo theo thời tiết nóng và gió mạnh khiến tình trạng cháy rừng càng nghiêm trọng. Đáp lại, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm rằng, cháy rừng là do quản lý rừng không tốt chứ không phải do biến đổi khí hậu. 

Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ Joe Biden lại có quan điểm trái ngược. Theo ông Biden, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, nếu không sớm có giải pháp, nước Mỹ còn có thêm nhiều vụ cháy rừng với mức độ nghiêm trọng hơn. Giới chuyên gia kêu gọi Tổng thống Trump thừa nhận tác động của biến đổi khí hậu, còn ông Biden thẳng thừng cáo buộc, với quan điểm phủ nhận và không hành động chống biến đổi khí hậu, vị tổng thống đương nhiệm đang đẩy đất nước vào tình thế nguy hiểm. 

Khác biệt giữa hai ứng cử viên thể hiện cả trong hành động. Ông Biden đưa ra kế hoạch trị giá cả 2.000 tỷ USD đầu tư phát triển năng lượng sạch và ngăn chặn mọi nguồn phát thải khí gây hại cho khí hậu vào năm 2035. Còn Tổng thống Trump thậm chí năm 2019 còn ra một sắc lệnh hành pháp, chỉ thị mở rộng khai thác gỗ để... giảm cháy rừng!

Vốn hoài nghi về tác động khôn lường của biến đổi khí hậu, ông Trump không cho rằng khí nhà kính do con người gây ra khiến Trái đất ấm lên nhanh chóng và là nguồn cơn của các hiện tượng thời tiết cực đoan, vì thế ông bác bỏ cả cam kết quốc tế nhằm giảm khí thải. Lấy lý do bảo vệ việc làm, nền kinh tế và chủ quyền quốc gia, ông Trump đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm, khi rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. 

Sau cuộc bầu cử Tổng thống ở “xứ cờ hoa” dự kiến vào ngày 3-11 tới, Mỹ sẽ hoàn tất tiến trình rút khỏi Thỏa thuận Paris. Vì thế, áp lực lớn từ cháy rừng cũng không khiến ông Trump đảo chiều quan điểm khác biệt.