Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6 - 6,3% năm 2021

Trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý I - 2021 của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố mới đây, VEPR cho biết, kinh tế Việt Nam quý I tăng trưởng ở mức 4,48%, bằng mức tăng trưởng quý trước, nhưng cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtedothi.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtedothi.vn

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 0,29%, tăng thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Trong quý I - 2021, khu vực nông - lâm -  thủy sản tăng 3,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,30%; khu vực dịch vụ tăng 3,34%... Yếu tố quan trọng hỗ trợ tăng trưởng chính là do Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh từ giai đoạn sớm, giúp duy trì hoạt động kinh tế trong nước. 

VEPR dự báo, năm 2021 hứa hẹn triển vọng kinh tế năng động trở lại. Theo đó, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng trong khoảng 6 - 6,3% với giả định Việt Nam chưa thể mở cửa du lịch hoàn toàn, tiếp tục duy trì xuất khẩu ấn tượng.

Tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo sở giao dịch, chi nhánh cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông, bảo đảm tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông theo quy định của NHNN và tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông. Qua theo dõi của NHNN cho thấy, nhiều đơn vị đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của NHNN về cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông; tỷ lệ chi mệnh giá 500.000 đồng bình quân toàn quốc có xu hướng giảm, mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng được tăng cường đưa ra lưu thông, tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống được chi ra hợp lý, đúng mục đích thanh toán, cơ cấu các loại tiền trong lưu thông được cải thiện.