Lắp đặt hệ thống cửa thu nước mặt đường kiểu mới

Lần đầu, TP Hồ Chí Minh thí điểm lắp đặt hàng trăm cửa thu nước mặt đường kiểu mới tại vị trí miệng cống trên ba tuyến đường thuộc địa bàn bốn quận trung tâm. Việc này góp phần khắc phục những bất cập của hệ thống miệng cống thu gom nước truyền thống, như: ngăn mùi hôi thối, ngăn rác thải đổ xuống miệng cống, bảo đảm an toàn cho người đi đường và tạo mỹ quan đô thị.

TP Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hàng loạt hệ thống cửa thu nước mặt đường kiểu mới nhằm đem lại sạch sẽ cho các tuyến đường.
TP Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt hàng loạt hệ thống cửa thu nước mặt đường kiểu mới nhằm đem lại sạch sẽ cho các tuyến đường.

Không còn mùi hôi và ứ đọng nước

Theo ghi nhận của phóng viên Thời Nay, tại đường Trương Định (quận 3) và Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), các cửa thu nước mặt đường kiểu mới được lắp đặt phù hợp và đồng bộ với mặt đường lẫn vỉa hè. Hệ thống lưới chắn rác cũng được gắn trên miệng cống, bảo đảm độ bằng phẳng cùng mặt đường. Dưới hệ thống lưới chắn rác là hầm thu nước giúp chuyển nước vào miệng cống nhờ van tự động, giúp nước tiêu thoát nhanh vào hệ thống cống thoát nước chung của thành phố.

Dễ nhận thấy là nhờ lưới chắn rác ở ngay cửa thu nước nên các loại rác thải lớn sẽ không trôi xuống hệ thống cống thoát nước, gây tắc nghẽn dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước khi mưa lớn. Đặc biệt, hệ thống van được lắp đặt ngay trên miệng cống sẽ ngăn khả năng bốc mùi hôi từ dưới lòng cống lên mặt đường, tạo không khí trong lành cho người dân.

Bà Võ Thị Út (đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp) chia sẻ, trước đây, với cửa miệng cống truyền thống thì ngày mưa cũng như nắng, luôn bốc mùi hôi thối khó chịu. Không những vậy, người dân thường xuyên tập kết rác thải ngay miệng cống làm tắc nghẽn dòng chảy khi mưa xuống. Giờ đây, khi miệng cống kiểu mới được lắp đặt đã hạn chế những bất cập trên, người dân rất vui mừng.

Triển khai đồng loạt

Trao đổi ý kiến với phóng viên Thời Nay, ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa (Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh) cho biết, hệ thống cửa thu nước mặt kiểu mới có ba bộ phận chính gồm: lưới ngăn rác; hầm thu nước và van khử mùi tự động. Trong đó, diện tích miệng thu được thiết kế hơn 0,3 m², to gấp ba lần so miệng thu truyền thống và tiết diện hầm van rộng 80 cm, cao 20 cm, bảo đảm khả năng thu và tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Về nguyên lý hoạt động, ông Trường cho hay, khi mưa xuống, nước sẽ chảy vào hầm thu nước qua hệ thống lưới chắn nằm trên cùng. Tại đây, những loại rác thải có tiết diện lớn sẽ bị ngăn lại, bảo đảm miệng cống luôn thông thoáng, thoát nước nhanh và không bị tắc nghẽn dòng chảy. Hệ thống miệng hố ga kiểu mới sẽ ngăn mùi hôi, sinh vật trong lòng cống thoát ra mặt đường bằng hệ thống van một chiều.

Để tăng thêm hiệu quả, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh triển khai hệ thống cảnh báo ngập nước tự động bằng hệ thống GPS nhằm chủ động xác định chính xác các điểm ngập để giúp người dân lựa chọn lộ trình đi hợp lý, tránh nguy cơ mất an toàn cũng như giảm nguy cơ ùn tắc giao thông khi xảy ra ngập.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 10-9, Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt 338 cửa thu nước mặt đường kiểu mới trên ba tuyến đường thuộc địa bàn bốn quận, gồm: Trương Định (quận 1 và 3); Vĩnh Khánh (quận 4) và Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp). Sau đó, các sở, ngành liên quan cùng các đơn vị thi công sẽ họp tổng kết và đánh giá cụ thể. Nếu hoạt động hiệu quả sẽ đề xuất chính quyền TP Hồ Chí Minh triển khai giai đoạn lắp đặt tiếp theo với tổng cộng hơn 80.000 miệng cống thu gom nước truyền thống đang tồn tại trên địa bàn.

Trước mắt, chính quyền TP Hồ Chí Minh giao cho Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị triển khai lắp đặt tại bảy tuyến đường tiếp theo trên địa bàn như: D2 (Bình Thạnh); Lý Thái Tổ (quận 10); Phạm Ngũ Lão (quận 1); Bà Huyện Thanh Quan và Trần Quốc Thảo (quận 3)…, với khoảng 700 cửa thu nước mặt đường kiểu mới này, dự kiến tháng 12-2017 sẽ hoàn thành.