Lắp mạng di động trên mặt trăng

Theo BBC, hai hãng công nghệ danh tiếng là Vodafone (Anh) và tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nokia, kết hợp hãng ô-tô Audi (Đức) đang phát triển dự án lắp đặt mạng điện thoại 4G trên mặt trăng vào năm 2019.

Lắp mạng di động trên mặt trăng

Mạng 4G sẽ cho phép hai xe thám hiểm mặt trăng của Audi (trong ảnh) truyền dữ liệu khoa học và video độ phân giải cao về Trái đất để nghiên cứu.

Phẫu thuật thẩm mỹ cho người nghèo

Mới đây, giới chức y tế bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã áp dụng chính sách phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho người nghèo. Như vậy, bang Tamil Nadu sẽ trở thành nơi đầu tiên trên thế giới phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho cả phụ nữ và nam giới. Hiện tại, các thủ tục pháp lý đang được cơ quan y tế nhà nước tiến hành và khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe tham gia chính sách này.

Cụ bà có sở thích lạ

Cụ bà Elizabeth Sweetheart, 77 tuổi, sống tại Brooklyn (Mỹ) nổi tiếng là “cụ bà xanh lá” do sở thích sưu tầm các đồ vật mầu xanh. Từ khoảng hơn 20 năm nay, bà đã lựa chọn mọi đồ dùng đều có mầu sắc yêu thích này, từ quần áo mặc trên người, bộ bát ăn trong bếp cho đến mầu sơn cửa sổ. Thậm chí, bà còn nhuộm tóc và sơn móng tay mầu xanh lá.

Dự án phác họa bản đồ nước Anh

Họa sĩ Carl Lavia (44 tuổi) đang triển khai dự án phác họa bản đồ toàn bộ 69 thành phố của nước Anh khổ rộng. Cách đây hai năm, Carl bắt đầu vẽ chì TP Birmingham với sự trợ giúp của Google Maps và các tập bản đồ. Mỗi “bức tranh” thành phố như vậy thường mất khoảng vài tháng mới hoàn thành.

Điện thoại siêu cứng

Tại triển lãm di động toàn cầu 2018 đang diễn ra tại TP Barcelona (Tây Ban Nha), tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nokia đã cho ra mắt điện thoại mới mang tên Nokia 8 Sirocco (trong ảnh). Theo thông tin từ nhà sản xuất, loại thép để sản xuất vỏ của Nokia 8 Sirocco siêu cứng, không thể bẻ cong bằng tay.

Lắp mạng di động trên mặt trăng ảnh 1