Chiếc bình cổ đắt giá

Một chiếc bình cổ (trong ảnh) của Trung Quốc vừa được định giá tới chín triệu USD. Theo nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby’s, đây là cổ vật được chế tác vào thế kỷ thứ 18, từng là vật sở hữu của Hoàng đế Càn Long, triều Mãn Thanh, Trung Quốc. Những năm qua, chiếc bình này được một người phụ nữ châu Âu cất giữ trong nhà.

Chiếc bình cổ đắt giá

Cocktail bia và sầu riêng

Kriza Faye Calumba, một nhà nghiên cứu thực phẩm người Philippines, đã sáng tạo ra món đồ uống kết hợp giữa bia và sầu riêng. Theo Daily Mail, Kriza chỉ dùng phần cùi vỏ sầu riêng và nghiền nó thành bột, sau đó trộn với mạch nha, nước, hoa bia và men, tạo ra món đồ uống sinh học tốt cho sức khỏe hơn loại bia thông thường.

Nhím biển dẹt “khổng lồ”

Cậu bé Syler Elliott (11 tuổi) đã tìm được một con nhím biển dẹt, còn gọi là nhím bánh, có đường kính tới hơn 15 cm, gấp đôi so kích cỡ thông thường của loài này. Elliott tìm được con vật khi đang đi ven bờ biển Florida. Gia đình cậu bé hiện nuôi nó trong một bể sinh vật cảnh. 

Israel phát hiện trung tâm lưu trữ 2.700 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện một trung tâm lưu trữ hành chính 2.700 tuổi ở TP Jerusalem. Công trình này được xây dựng từ các khối đá đồng tâm. Các ký hiệu tại công trình cho thấy hoạt động của chính quyền trong việc quản lý và phân phối nguồn lương thực không chỉ trong lúc thiếu mà còn khi dư thừa nông phẩm, tích lũy hàng hóa và của cải.

Robot trao giải thưởng xổ số

Công ty xổ số Loto-Quebec của Canada đã sử dụng một robot (trong ảnh) để trao giải xổ số độc đắc cho khách hàng. Người trúng giải là bà Guylaine Deardins, nhận giải thưởng trị giá 4,47 triệu USD. Bà cho biết đây là một biện pháp trao giải an toàn trong dịch Covid-19.

Chiếc bình cổ đắt giá -0