Tôn vinh ký ức Đồng Lộc

Tối 26-7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Đồng Lộc”. Sự kiện kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) và 52 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2020). 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”. Ảnh: congluan.vn
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”. Ảnh: congluan.vn

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Đồng Lộc” do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thực hiện đã tái hiện sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong trên tuyến lửa Đồng Lộc anh hùng. Nội dung chương trình chia làm ba chương là “Tri ân”, “Hà Tĩnh quê mình” và “Việt Nam - tự hào ta đi lên”. Chương đầu tái hiện hình ảnh 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc kiên cường, dũng cảm, đã hy sinh thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chương hai là các tiết mục ca ngợi đất và người Hà Tĩnh, nghĩa tình, thủy chung, bất khuất, anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Chương cuối thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tại sự kiện này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao nhiều suất quà cho gia đình thân nhân 10 nữ liệt sĩ, gia đình các thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Quỹ học bổng Hồng Lam (Hà Tĩnh) và Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.