Lan tỏa lòng nhân ái

Trong hoàn cảnh đất nước đang quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, đời sống mọi người dân đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Đã thấy nhiều khó khăn về kinh tế cho những người dân nghèo thành thị, những người vốn chỉ biết kiếm sống qua ngày bằng nhiều công việc lao động chân tay, dịch vụ trong thành phố. Cũng có thể thấy nhiều tấm lòng sẻ chia đùm bọc với đầy đủ sự cảm thông và trách nhiệm với đồng bào đang trong kỳ gian khó.

Trong hoàn cảnh đất nước đang quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, đời sống mọi người dân đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Đã thấy nhiều khó khăn về kinh tế cho những người dân nghèo thành thị, những người vốn chỉ biết kiếm sống qua ngày bằng nhiều công việc lao động chân tay, dịch vụ trong thành phố. Cũng có thể thấy nhiều tấm lòng sẻ chia đùm bọc với đầy đủ sự cảm thông và trách nhiệm với đồng bào đang trong kỳ gian khó.

Chủ trương cách ly xã hội, giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ của Chính phủ để ứng phó với dịch bệnh được nhân dân và chính quyền các cấp ủng hộ, thực hiện nghiêm túc. Điều này đã khiến cho những con phố thường ngày vốn tấp nập của các thành phố lớn trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên, đó là điều kiện để các cơ quan chức năng có thể cô lập, khoanh vùng, phát hiện đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bệnh, từ đó tiến hành các biện pháp cần thiết để dập dịch. Dù rằng, điều này cũng đã khiến cho nhiều người dân vốn sống “bám lấy vỉa hè” phố thị lâm vào cảnh khó khăn, thậm chí thiếu thốn về thu nhập và vật chất.

Thông tin đáng mừng trong thời điểm này đối với những người bị mất việc làm là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Theo đó, mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 1,8 triệu đồng/người/tháng sẽ được đưa tới khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh. Theo ghi nhận của Chính phủ, đến nay có khoảng 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc. Khoảng 19% doanh nghiệp đã tạm ngừng sản xuất, thu hẹp quy mô hoạt động.

Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ước khoảng hai triệu lao động ngừng việc, mất việc làm. Trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh, sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động ngừng việc, mất việc làm.

Như vậy, theo báo cáo của Chính phủ thì gói hỗ trợ kinh tế cho những đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ này vào khoảng 62 nghìn tỷ đồng. Để số tiền này mau chóng tới được tay người cần sử dụng, sẽ phải thông qua các thủ tục hành chính, cần một khoảng thời gian cố định để thực hiện những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm cơ quan chức năng làm việc cho tới nơi tới chốn, đúng người đúng đối tượng.

Bên cạnh sự chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, tổ chức xã hội…, những ngày này tình đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia của dân tộc lại càng sáng rõ. Đang xuất hiện ngày càng nhiều những nơi phát các túi quà từ thiện ở cả Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước. Dù rằng cái cách tổ chức ban đầu của một vài nơi còn lúng túng, gây khó khăn cho yêu cầu không được tập trung đông người. Tin rằng, khi thực hiện đúng yêu cầu giãn cách xã hội, thì túi quà ấy sẽ đúng nghĩa “một miếng khi đói...”. Dù rằng nó không giúp tháo gỡ hoàn toàn khó khăn nhưng sẽ khiến cho những người lâm vào hoàn cảnh mất thu nhập và việc làm vì dịch bệnh thêm ấm lòng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Lại càng rõ ở đất nước mình, mỗi lúc thiên tai địch họa, nghĩa tình đồng bào càng trở nên mạnh mẽ. Nếu lòng nhân ái vẫn còn lan tỏa thì những mảnh đời gian khó sẽ bớt đi cơ cực.