Bảo vệ thương hiệu Việt

Việc các công ty Khải Silk rồi Asanzo bị phát hiện hành vi sử dụng sản phẩm hoặc linh kiện nước ngoài rồi gắn nhãn mác trong nước để biến thành hàng Việt Nam sản xuất, bán ra thị trường trong nước đang gây không ít bức xúc cho người tiêu dùng.

Nếu đã một vài lần đến một vài cửa khẩu, có thể dễ dàng thấy những mặt hàng bị làm giả hoặc nhái y chang một số loại hàng hóa trong nước bán chạy. Loại hàng nào cũng có, giá nào cũng có. Vấn đề là đưa hàng trót lọt qua biên giới, về Việt Nam, lợi nhuận là siêu khủng!

Để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, có nhiều lực lượng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường… Mặc dù vậy, hàng giả, hàng nhái vẫn tràn ngập thị trường, len lỏi tới từng ngõ ngách.

Vì sao, những phương thức, thủ đoạn gian trá có thể tồn tại suốt một thời gian dài, cơ quan chức năng sẽ dần làm rõ. Nhưng, nạn buôn lậu vẫn chưa bị ngăn chặn. Những thương hiệu Việt nguy cơ vẫn bị đe dọa mỗi ngày!