Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc của Người, nhiều hoạt động đã và đang diễn ra ở nhiều nơi như: Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” từ ngày 19-8 đến tháng 12-2019; Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố - Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương cùng nhiều bảo tàng…, mở cửa từ ngày 30-8 đến 3-9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hoa Lư, Hà Nội).

Các chiến sĩ hải quân đang tìm hiểu tư liệu về Hồ Chủ tịch. Ảnh: VGP/LƯU HƯƠNG
Các chiến sĩ hải quân đang tìm hiểu tư liệu về Hồ Chủ tịch. Ảnh: VGP/LƯU HƯƠNG

Triển lãm “Nhớ về Bác” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, sẽ giới thiệu 50 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp-phích, cùng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột mầu, mầu nước…, được 39 họa sĩ, sáng tác trước và sau khi bản Di chúc thiêng liêng của Bác ra đời. Triển lãm sẽ khai mạc ngày 30-8, thể hiện tình cảm và tấm lòng của các nghệ sĩ tạo hình thuộc nhiều thế hệ từ Trường Mỹ thuật Đông Dương như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ; đến Mỹ thuật Kháng chiến như Lê Lam; và các thế hệ sau như Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đạo Khánh, Trần Hữu Chất…