Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Quên mình cứu người đuối nước

Trong thời gian qua, tại tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều tấm gương học sinh dũng cảm quên mình cứu người đuối nước.

Ðiển hình là em Ðậu Văn Toàn, ở xóm Thống Nhất, xã Ðông Sơn, huyện Ðô Lương, học sinh lớp 12, Trường THPT Ðô Lương 1. Chiều 15-4-2019, năm em học sinh ở xã Ðông Sơn ra đập Bà Ðạo để tắm. Trong lúc tập bơi, em Trần Văn Ðức, 14 tuổi, bị đuối nước. Khi đi ngang qua đập nước, nghe tiếng kêu cứu, không phút chần chừ, Toàn lao xuống để cứu Ðức. Khi đẩy được Ðức ra khỏi vùng nước sâu nguy hiểm thì em Toàn bị đuối sức. Em Ðức được một người bạn kịp thời hỗ trợ áo phao rồi đưa lên bờ an toàn, còn em Toàn chìm dần rồi mất tích. Nhiều giờ sau, thi thể em mới được tìm thấy.

Ngày 8-5-2019, trong lúc đang cùng bạn tắm trên sông Hoàng Mai, đoạn chảy qua phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 5A (Trường tiểu học Quỳnh Dị) nghe thấy tiếng kêu cứu của một số bạn, rồi phát hiện một em nhỏ đang bị đuối nước. Dũng nhanh chóng bơi về phía em nhỏ, dùng hết sức dìu em vào bờ. Khi đó, cơ thể em bé đã tím tái, bụng căng phồng. Ðược người dân sơ cứu, đưa đến bệnh viện kịp thời, em nhỏ đã dần bình phục. Ðó là bé Nguyễn Ðức Minh, 5 tuổi, ở khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai.

Gần đây nhất, chiều 3-9-2019, anh Vi Văn Quý, 19 tuổi, ở bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn ra sông Nậm Mộ để vớt củi. Do chân bị dị tật, việc di chuyển khó khăn, nên anh Quý ngã xuống dòng nước đang chảy xiết. Em Moong Văn Kiều,10 tuổi, người cùng đi với anh Quý, liền bơi ra ứng cứu nhưng cả hai anh em đều bị nước lũ cuốn trôi. Ðúng lúc đó, hai em Lương Thế Mạnh và Lương Văn Ðức, học sinh lớp 12, Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn, Nghệ An) đang trên đường đến trường, phát hiện sự việc. Không do dự, em Mạnh lao xuống sông, vật lộn với nước lũ để đưa anh Quý và em Kiều vào bờ. Em Ðức tiếp sức, hỗ trợ em Mạnh đưa hai người lên bờ an toàn.

Tấm gương quên mình cứu người của em Ðậu Văn Toàn đã được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm; Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho các em: Nguyễn Quang Dũng, Lương Thế Mạnh. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo quyết định tặng Bằng khen cho em Lương Thế Mạnh vì đã có hành động dũng cảm cứu sống hai người thoát khỏi lũ dữ.