Hà Tĩnh bảo đảm an toàn khi đón lao động về quê vui Tết

Là địa phương có nhiều người lao động làm việc tại nước ngoài, những ngày này, tỉnh Hà Tĩnh lên kế hoạch để đón công dân về quê trong dịp Tết Nguyên đán. Khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để người dân được vui Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm vệ sinh tại khu cách ly tập trung tại Trường đại học Hà Tĩnh.Ảnh: TRỌNG TUỆ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm vệ sinh tại khu cách ly tập trung tại Trường đại học Hà Tĩnh.Ảnh: TRỌNG TUỆ

Để bảo đảm việc tiếp nhận, cách ly các công dân nhập cảnh về quê đón Tết ngày một tăng, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kích hoạt lại các khu cách ly tập trung như: Khu cách ly tại cổng B Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; ký túc xá Trường đại học Hà Tĩnh; khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) và Trung đoàn 841 (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Đồng thời, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị từ một đến hai khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận công dân.
 
 Tại khu cách ly ở cửa khẩu Cầu Treo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn huy động nhiều lực lượng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Lực lượng quân sự cũng chuẩn bị các thiết bị hậu cần bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác cách ly. Tại khu cách ly ở Trường đại học Hà Tĩnh, mọi phương án chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Để có thể tiếp nhận số lượng lớn công dân, các đơn vị đã hoàn thành việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng, lắp đặt trang thiết bị, chuẩn bị nhu yếu phẩm và các vật dụng khác. Anh Dương Đông Hưng, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngoài việc phun tiêu độc khử trùng, sẽ bố trí đủ cán bộ để theo dõi sức khỏe, kiểm tra y tế đối tượng đúng theo quy trình, quy định… Công dân cách ly tại đây sẽ được bố trí ăn ba bữa/ngày; chăn màn, vật dụng cá nhân đều được phục vụ tại phòng...
 
 Huyện Thạch Hà là địa phương rất nhiều lao động làm việc tại các nước Trung Quốc, Thái-lan và Lào. Thời gian qua, huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đón lao động về quê ăn Tết như ban hành văn bản yêu cầu các địa phương căn cứ dữ liệu điều tra lao động đi làm việc ở nước ngoài đã cập nhật cuối năm 2020; tổ chức chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố rà soát, thống kê số lượng lao động đi làm việc tại nước ngoài dự kiến về quê đón Tết.
 
 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thạch Hà lựa chọn trụ sở làm việc cũ của Ban Chỉ huy quân sự huyện làm khu cách ly tập trung. Khu cách ly đủ các điều kiện bảo đảm sinh hoạt cho hơn 100 công dân. Tại huyện Vũ Quang, các phương án đón công dân được thực hiện gấp rút. Huyện đã kích hoạt trở lại hai khu cách ly tập trung tại các xã Hương Minh và Thọ Điền; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chặt chẽ việc quản lý, kiểm soát công dân làm ăn xa, ở nước ngoài về, kịp thời báo cáo với cán bộ y tế và các đơn vị liên quan. Tại huyện Lộc Hà, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó lưu ý các cấp, ngành, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện người nghi nhập cảnh trái phép, báo ngay chính quyền địa phương để cách ly, xử lý kịp thời. Đối với các gia đình có người thân ở nước ngoài thì vận động, khuyến khích hạn chế về nước trong dịp Tết, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, các lực lượng chức năng được yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…
 
 Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vì vậy, công tác kiểm soát người ra, vào từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh rất quan trọng. Các lực lượng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ sức khỏe bản thân và thực hiện các quy định về bảo đảm y tế khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…
 
 

Được UBND tỉnh giao chủ trì, hai ngày 13 và 14-1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Cẩm Xuyên và các lực lượng, đơn vị liên quan đã huy động mỗi ngày gần 100 người gồm bộ đội, công an, y tế…, triển khai thực hiện việc kích hoạt lại khu cách ly tập trung tại Trường đại học Hà Tĩnh. Từ ngày 15-1 khu cách ly đã có thể tiếp nhận công dân.
 
 Trung tá Lê Xuân Phú 
 Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh

 Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, người lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài về quê ăn Tết sẽ được cách ly tập trung 14 ngày. Sau khi về nhà, họ sẽ tiếp tục được theo dõi thêm 14 ngày nữa. Do thời điểm hiện tại đã sát Tết Nguyên đán, cho nên các trung tâm cách ly sẽ ngừng tiếp nhận lao động trở về nước từ ngày 27-1 (15 tháng Chạp âm lịch).
 
 Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm 
 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ tại các khu cách ly khi có yêu cầu. Phối hợp cơ quan chức năng rà soát và phát hiện người từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch về địa bàn tỉnh để kịp thời thông tin với chính quyền địa phương và cơ quan y tế.
 
 Đặng Quốc Vũ 
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh