Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 17 (Phát hành từ ngày 24-4)

* Thời sự - Chính trị: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020): Phong trào đô thị - một “sự hội tụ dân tộc” (PGS, TS Trần Ngọc Long); Đồng thuận xã hội trong “nhiệm vụ kép” (Hoàng Vũ); Chuyện cũ giữa rừng già (Uông Thái Biểu).

Đón đọc Nhân Dân cuối tuần số 17 (Phát hành từ ngày 24-4)

* Chuyên đề: Bình ổn giá thịt lợn: Không thể buông lỏng quản lý (Bảo Lam - Hương Trà); Ghi ở “thủ phủ” nuôi lợn (Thiên Vương); Cần tập trung vào tái đàn, tăng đàn (Nghĩa Dũng).

* Kinh tế - Xã hội: Nhất quán cởi mở (Cẩm Hà); Để tiền hỗ trợ không… “đi lạc” (Lý Hà); Chủ động thích nghi “trạng thái bình thường mới” (Lê Nguyễn); Cơ hội chuyển đổi số trong giáo dục đại học (Quỳnh Nhi).

* Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao: Họa sĩ Đức Dụ: “Kể” để tri ân (Văn Học); Thước đo từ thực tế (Nhân Tâm); Cơ hội từ… Văn Hậu (Diệp Chi); Những giải pháp tình thế (Quỳnh Anh); Về nơi đất biết nở, rừng biết đi… (Ngọc Hiền).

* Văn nghệ: Nhật ký của một người Công giáo (Hồi ký của Khiếu Quang Bảo); Dịu dàng hương lúa (Tản văn của Quế Hương); Thơ của các tác giả Nguyễn Trọng Văn, Phạm Văn Vũ, Trần Văn Lợi, Nguyễn Thánh Ngã.

* Quốc tế: Mờ mịt, những phận đời (Đông Phong); Thắp lên hy vọng (Tràng An); Ông bố “toàn thời gian” (Ba Duy); “Shipper” tương lai (Anh Thư).

16 trang, in nhiều mầu.

Giá bán lẻ 4.800 đồng.