Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 118/CV-CQĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội với nội dung sau: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm nhận được Công văn số 3917-CV/BND-BBĐ ngày 26/10/2023 của Báo Nhân Dân kèm theo bản phô-tô đơn của bà Nguyễn Thị Tường, sinh năm 1960, địa chỉ: Thôn 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Trong các kỳ họp Quốc hội gần đây và tại các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến cử tri tiếp tục bày tỏ sự quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vấn đề liên quan thực trạng tham nhũng vặt đang xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực.
Chủ trương và quyết định cải cách chế độ tiền lương của Đảng và Nhà nước là một bước phát triển về tư duy và quản trị xã hội được nhân dân, công nhân, viên chức đồng tình và hoan nghênh vì nó phù hợp với quy luật giữa lao động và tiền lương, quy luật tái sản xuất sức lao động.
Những năm qua, việc thực hiện, nhân rộng các mô hình "Chống rác thải nhựa", đã huy động sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Toàn tỉnh Sơn La hiện có 107 hồ, đập thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và chống úng ngập, thoát lũ. Bên cạnh nhiều hồ đập cũ, xuống cấp, còn nhiều công trình mới được xây dựng nhưng theo phản ánh của người dân, hiện có nhiều hồ xuống cấp hoặc không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và lãng phí ngân sách đầu tư.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 427/UBND-KT&HT của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) trả lời kiến nghị của bạn đọc ở xã Lương Phong về việc thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Lương Phong. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa thông tin như sau:
UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản trả lời Báo Nhân Dân số 3171/UBND-TCD, nội dung chính như sau: Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành ủy Hải Phòng tại Văn bản số 7220-CV/VPTU ngày 27/11/2023 liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Đình Việt, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (đại diện một số hộ dân); nội dung kiến nghị liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân.
Vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô-tô nhãn hiệu Xpander BKS 98A-312.90 do Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1967, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chở theo Lê Thị Thanh (sinh năm 1960, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Phượng (sinh năm 1989, ở khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1961, ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm. Số người chết do tai nạn giao thông và số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tiếp tục giảm sâu so với các năm trước.
Xuân về là dịp người dân ở các địa phương thường đến các di tích văn hóa tâm linh như đình, đền, chùa… để tham quan, vãn cảnh hoặc đi lễ hội đầu xuân cầu mong sức khỏe và sự bình an. Đây cũng là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tâm linh, tự do tín ngưỡng của người Việt Nam.
Trải dài gần 135km đường biên, với 20 xã biên giới, một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia, hai cửa khẩu phụ và tám lối mở, cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, tỉnh Long An trong nhiều năm qua vẫn luôn là “điểm nóng” cho các hoạt động buôn lậu. Càng vào những cận Tết, trên các tuyến đường biên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm làm nhiệm vụ ở các tổ chốt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 943/UBND-TD của UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của bà Lê Thị Khương (trú tại phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Những tháng cuối năm 2023, hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ, buôn lậu và gian lận thương mại...
Không chỉ mua bán, vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới mà một số học sinh còn lên mạng học hỏi, tự chế pháo nổ để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tổ chức, cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, nhưng tình trạng lợi dụng những vụ việc được dư luận quan tâm để đưa ra thông tin sai sự thật, giật gân trên các trang cá nhân, hội, nhóm vẫn diễn ra làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không ngừng được đẩy mạnh với quy mô toàn diện và mức độ ngày càng quyết liệt. Các cơ quan bảo vệ pháp luật không chỉ phanh phui, xử lý các vụ án lớn, có số tiền vi phạm lên đến hàng triệu tỷ đồng mà còn tiến hành điều tra, xử lý nhiều vụ án xảy ra ở các cấp cơ sở, như cấp xã, cấp thôn.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 13/TB-VC3-VP của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau: Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được công văn của Báo Nhân Dân, kèm theo đơn của ông Nguyễn Ðức Phú, địa chỉ: Thôn 11, xã Eaning, huyện Cư Kuin, tỉnh Ðắk Lắk. Nội dung đơn kêu oan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HS-ST ngày 31/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Nông. Căn cứ quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý đơn của ông Nguyễn Ðức Phú và đang xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Theo bạn đọc phản ánh, thời điểm cuối năm thường xuất hiện nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, thậm chí là chống người thi hành công vụ. Ðể người dân an tâm đón năm mới, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh-trật tự trên phạm vi toàn quốc.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp đến gần, lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của nhiều người, một số đối tượng thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ trên mạng để lừa đảo. Không ít người đã tin vào những lời quảng cáo để rồi không chỉ mất tiền và thời gian mà còn chịu gánh nặng về tâm lý. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về công việc và người tuyển dụng lao động.
Ngày 24/10/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 3719/TB-VKS-TTra, nội dung chính như sau: VKSND tỉnh Bắc Ninh nhận được tố cáo của ông Phạm Đức Hiệp (trú tại: thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi vi phạm pháp luật của ông Hạ Gia Thuận - Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian qua, ở nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ loài chó dữ tấn công người, gây những thương tích, hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong, khiến dư luận bức xúc. Do vậy, cần quy định, có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa việc nuôi loài động vật đặc biệt.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1912/TTr-TDXLĐT của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của các công dân với nội dung sau:
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 161/VKSTC-C1(P1) của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao về việc phúc đáp Công văn số 3646-CV/BND-BBĐ của Báo Nhân Dân.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 3997/TANDTC-VP ngày 23/10/2023 của TAND tối cao về việc nhận được đơn của các ông, bà Cao Văn Bạch, Tôn Thị Na (số nhà 1230 đường Mạc Cửu, khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) do Báo Nhân Dân chuyển theo Công văn số 3835-CV/BND-BBĐ, có nội dung đề nghị được xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại do bị oan sai cho gia đình ông.
Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Hà Nội còn 48 làng nghề truyền thống, 270 làng nghề và 488 làng có nghề, mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.