Đón đọc Nhân Dân hằng tháng số 271 (tháng 11-2019)

NDO -

CHÍNH TRỊ: * Vấn đề tháng này: Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội (Hồng Vinh) * Chuyện cơ sở: Hóng! (Trần Quang) * Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Để không ai bị bỏ lại phía sau (Thanh Chương) * Bảo đảm quyền con người trong xây dựng chính sách, pháp luật (PGS, TS Vũ Công Giao) * Chính sách-Cuộc sống: Cung cấp nước sạch như một dịch vụ công (TS Nguyễn Sĩ Dũng).

Đón đọc Nhân Dân hằng tháng số 271 (tháng 11-2019)

KINH TẾ - XÃ HỘI

* Kinh tế.com: Fintech - Xu thế mới của ngành tài chính hiện đại (Thu Minh) * Vì sao các ngân hàng thận trọng với BOT giao thông? (Minh Thúy) * Nỗ lực chinh phục thị trường ngoại (Ngọc Minh) * Sống đẹp: GS, TS, NGND Đặng Thị Kim Chi: Đau đáu vì môi trường làng nghề (Bình Nhi) * Đồng bằng sông Cửu Long trước thực trạng biển lấn (Gia Trần) * An toàn giao thông: Sẻ chia mất mát, nhắc nhở bản thân (Dương Khánh).

TIÊU ĐIỂM: Chính phủ điện tử: Đòi hỏi cấp bách

* Người dân hào hứng, bộ, ngành băn khoăn... (Khánh Lam) * Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng: Người dân sẽ giám sát được quá trình thực thi công vụ (Ngô Hương Sen thực hiện) * Chính quyền điện tử - nòng cốt xây dựng thành phố thông minh (Quang Thọ) * Không ai được đứng ngoài xu thế (Nhóm PV thực hiện).

NHÂN VẬT-ĐỐI THOẠI

* Chúng ta thiếu trầm trọng nền tảng khoa học thường thức (Mi Sol thực hiện).

VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT

* Nhiệt kế văn hóa: Trước thềm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21: Ưu thế đang thuộc về người trẻ (Huyền Nga) * Trò chuyện: Họa sĩ Lê Huy Văn: Mỹ thuật ứng dụng gắn liền với sản xuất và tiêu dùng (Phong Vân thực hiện) * Văn hóa-Cuộc sống: Nhanh và chậm (Nguyễn Việt Hà) * Đọc & Mách: Tự ta hại ta: Ánh sáng xanh của màn hình (Mạch Nha) * Chuyện đời - Chuyện nghề: Nhà văn có tiếng đàn môi (Phạm Ngọc Tiến) * Lối Phong (Hồ Cúc Phương) * Hiển thị của bản sắc (Phương Hồ).

VĂN HỌC

* Đợi cơm (Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân; Lời bình của Nhà văn Nguyễn Quang Thiều) * Trang thơ của tác giả Nguyễn Chí Hoan (Nhà thơ Hữu Việt chọn và giới thiệu) * Trò chuyện văn chương: Nhà văn Lê Minh Khuê: "Phải biết kiêu ngầm để tự tin, vững vàng trước sóng gió" (Hữu Việt thực hiện).

QUỐC TẾ

* Bình luận: Kiềm chế (Yên Ba) * Xu hướng: Mumbai: Sống trong nỗi lo nhà sụp (Lan Thanh) * Bản sắc: Thăm làng Maasai ở Tanzania (Trần Hằng).

THỂ THAO

* SEA Games 30: Lần đầu tiên của thể thao điện tử (Ngũ Thập) * U22 Việt Nam và giấc mơ còn dang dở (Kiên Minh) * Gương mặt: Martin Lò: Tự hào vì mang dòng máu Việt Nam (Tường Nhi) * Câu chuyện sân cỏ: Phía sau những chấn thương (Lê Thành Trung).

* Biếm họa: Vẫn phải thở! (Lý Trực Dũng).

* Minh họa: Trần Vinh, Lê Trí Dũng, Đỗ Hoàng Tường, Phạm Hà Hải, Lê Vi.

* Bìa 1: Truy cập thông tin tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh An

* Thiết kế mỹ thuật: Phan Duy Thanh.