Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của bạn đọc, tình trạng rác thải tồn đọng, chưa được thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời trong ngày vẫn diễn ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Cụ thể, tại nhiều điểm tập kết rác như: Khu vực sau Bến xe Mỹ Ðình, các tuyến đường Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng, Lê Ðức Thọ... rác thải tồn đọng, chất thành đống chờ xe đến xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Có những điểm tập kết, rác tràn quá nửa đường Hàm Nghi, khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông, nhất là trong giờ cao điểm. Ông Nguyễn Huy, nhà ở gần khu vực Bến xe Mỹ Ðình cho biết: "Tại đường Lê Ðức Thọ và Nguyễn Hoàng, rác thải ùn ứ vài ngày rồi. Vào những hôm trời nồm ẩm, rác thải bốc mùi rất đáng sợ".

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, sở dĩ vẫn còn tình trạng tồn đọng rác là do một số xe ô-tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (tên cũ là Công ty cổ phần Ðầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân) đơn vị trúng thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận bị hỏng, dẫn đến không vận chuyển hết số lượng rác. Hiện, trung bình mỗi ngày trên địa bàn quận phát sinh khoảng 300 tấn rác thải. Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội bố trí và đăng ký 10 xe vận chuyển rác thải lên bãi rác Nam Sơn, nhưng bốn xe đang bị hỏng. Trước tình trạng này, UBND quận Nam Từ Liêm đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội bàn giải pháp khắc phục, sớm thu dọn rác thải tồn đọng. Theo đó, đã đề nghị Công ty Urenco phối hợp, huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu dọn rác trên địa bàn. Hiện nay công ty đã huy động năm đến bảy xe chuyên dụng, mỗi xe trọng tải khoảng 10 tấn, cùng một số công nhân để vận chuyển rác ùn ứ tại Nam Từ Liêm đưa đến nơi xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, để bảo đảm vệ sinh môi trường, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2021, các ngành chức năng, chính quyền cơ sở cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn nữa. Bởi theo thông tin phản ánh của bạn đọc, tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Mê Linh… cũng diễn ra tình trạng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trên các tuyến đường do nhà thầu không bảo đảm công tác duy trì việc vận chuyển và thu gom. Do vậy, cùng với các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có sự chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhân dân phối hợp nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn, không để tồn đọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

QUANG ANH (Hà Nội)