Thời gian gần đây, người dân ở phường Nhật Tân (Tây Hồ, TP Hà Nội) luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường trong đê, đoạn từ số nhà 362 đến 480 Âu Cơ.
Thời gian qua, tình trạng các đối tượng đưa ra các thông tin có nhiều mối quan hệ, có thể “xin việc”, sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra tại nhiều địa phương. Không ít người với mong muốn có được việc làm ổn định trong cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý, cộng với sự nhẹ dạ, cả tin đã “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.
Sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tăng, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước tình hình này, ngoài việc cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mỗi khi tham gia giao thông.
Năm học mới đã bắt đầu. Sau lễ khai giảng trực tuyến, các lớp học online (trực tuyến) được triển khai ở nhiều địa phương để ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch vừa duy trì việc học tập. Tuy vậy, đã xuất hiện nhiều khó khăn, trở ngại, cần sự linh hoạt của mỗi thầy, cô giáo, trường lớp, địa phương để bảo đảm chất lượng dạy và học.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến đời sống nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự sẻ chia, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đã tổ chức thực hiện những “Chuyến xe nghĩa tình” để góp sức, san sẻ, trao gửi tình yêu thương đến với mọi người trong vùng dịch.
Liên tục trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiều đối tượng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đã tự ý san hạ nhiều quả đồi lấy đất bán hoặc đào bới khoáng sản, san lấp hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Việc làm nêu trên đã diễn ra trên phạm vi rộng nhưng chưa được chấn chỉnh kịp thời khiến người dân bức xúc.
Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đang diễn ra đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, Du lịch đang trên đà thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã bị “cơn bão Covid-19” tàn phá một cách nặng nề và nghiệm trọng. Vậy đâu là xu hướng và giải pháp cho du lịch phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19?
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 chưa có chiều hướng giảm ở nhiều địa phương. Trong khi các ngành chức năng, lực lượng tuyến đầu đang căng sức, gồng mình chống dịch thì vẫn còn không ít người dân thiếu ý thức, bất hợp tác, không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị.
Ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) có hai cây cầu nằm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, thi công đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ðợt dịch Covid-19 thứ tư lây lan nhanh tại nhiều địa phương trong cả nước khiến hàng trăm nghìn công nhân bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ việc, thu nhập giảm sút, đời sống bấp bênh. Vì vậy, nhiều bạn đọc cho rằng, việc khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ là rất cần thiết.
Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng cao và ở mức ba con số.
Tháng 6 vừa qua, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với gần 24.760 hộ gia đình, hơn 100.000 nhân khẩu theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong công tác bảo đảm cách ly y tế, có công sức không nhỏ của các chiến sĩ công an thuộc bộ phận tham mưu, hậu cần Công an TP Hà Tĩnh.
Chị H.T.N có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vừa qua, chị có đến Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh để làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời gian qua, xuất hiện tình trạng quảng cáo, mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đăng ký mua, tiêm vaccine Covid-19 mang tính chất lừa đảo nhằm trục lợi làm ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch bệnh, gây bức xúc trong dư luận.
Để phòng, chống Covid-19, ngoài việc áp dụng các biện pháp theo thông điệp 5K thì tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố, nhiều nơi trở thành điểm nóng, người dân mong muốn sớm được tiêm vắc-xin phòng dịch.
Ngày 3-5, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) phát hiện chín người Trung Quốc cư trú tại số nhà 19, đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang không có hộ chiếu, thị thực.
Không ngại khó khăn, nguy hiểm, anh Lê Ðức Mạnh, 20 tuổi, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương (Hải Dương) đã hai lần viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch trong khu cách ly những người có nguy cơ cao mắc Covid-19.
Hiện nay, trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố không khó để bắt gặp những chiếc xe tự chế tham gia giao thông. Tại Hà Nội, các tuyến phố thường có mật độ giao thông cao như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Tam Trinh, Láng…, xe tự chế đủ loại ngang nhiên chạy trên đường. Hầu hết là những chiếc xe máy cũ được cơi nới thùng lớn để chở hàng.
Những ngày qua, áp lực đối với các tuyến biên giới nước ta ngày càng gia tăng, khi dịch bệnh Covid-19 tại Cam-pu-chia và Lào diễn biến phức tạp.
Tăng tốc, giảm tốc, cua vòng, vào phải, dừng và đi…, tất cả ô-tô con, ô-tô khách, xe máy, xe điện, xe đạp cùng vận hành nhịp nhàng, tuần tự. Người góp phần vận hành giao thông một cách trật tự và đẹp mắt đó là ông Hoàng Văn Hải, nhân viên bảo vệ Trường THCS Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản khiến người dân không khỏi hoang mang lo lắng, nhất là vào thời điểm hanh khô, cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Năm 2010, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP giao cho đơn vị thứ cấp là Công ty cổ phần Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp (Công ty Hancorp) là đơn vị thi công gói thầu số 6.2 Dự án thoát nước cải tạo môi trường TP Hà Nội, gồm các hồ Phương Liệt, Khương Trung 1 và 2, Tân Mai.
Năm 2011, chị Nguyễn Thị Hoa được bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 4 (nay là xóm 2), xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, không phải địa phương nào cũng làm tốt bởi phương pháp và cách làm ở một số địa phương chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Khi dân chủ trong dân được phát huy, người dân trở thành chủ thể trong mọi việc thì sức dân được giải phóng, tạo nên thành công.
Thời gian qua, nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được đầu tư xây dựng, trị giá từ hàng chục tỷ đồng đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả. Thực trạng này cần các cơ quan chủ quản, tỉnh Hưng Yên quan tâm, nhanh chóng có biện pháp xử lý, tránh gây thất thoát, lãng phí tiền của Nhà nước và xã hội.
Thời gian gần đây, có không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra liên quan việc ngã từ chung cư cao tầng xuống đất khiến dư luận không khỏi lo lắng. Mặc dù vậy vẫn không ít hộ gia đình sống tại các căn hộ cao tầng lơ là, mất cảnh giác.
Thành phố Hà Nội đang triển khai lắp 11.000 thùng rác công nghệ (thùng rác có gắn pin năng lượng mặt trời) trên nhiều tuyến phố công viên cây xanh, hồ điều hòa như: Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Ngụy Như Kon Tum, Hồ Đắc Di,… Mô hình thùng rác công nghệ không chỉ giúp nâng tầm mỹ quan đô thị mà còn thay đổi nhận thức của người dân trong việc phân loại rác và bảo vệ môi trường.
Năm 2017, Báo Nhân Dân có bài "Khó khăn trong tìm kiếm mộ liệt sĩ" (số ra ngày 29-11) phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Thu, là em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân.
Sau nhiều lần phản ánh chung về tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức (CBCC) cấp phòng tại một số sở, ngành tỉnh Ðiện Biên cố tình gây khó khăn khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính từ doanh nghiệp (DN), mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Ðiện Biên chính thức có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Ðiện Biên nêu đích danh cấp phòng nhũng nhiễu. Ðồng thời chỉ rõ nhiều biểu hiện gây khó đối với DN sau khi DN phản ánh, kiến nghị
Một số bạn đọc phản ánh, từ năm 2018, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội (trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội) ban hành một quy định rất thiếu nhân văn về công tác dân số.