ND - Ðại hội đại biểu Hội Ðiện ảnh Việt Nam lần thứ VII vừa kết thúc tại Hà Nội. Bên cạnh những thành tựu, nhiều vấn đề cấp bách, bất cập của điện ảnh nước nhà đã được đưa ra bàn luận. Bước sang nhiệm kỳ 2010-2015, với một Ban chấp hành mới được đánh giá là nhiều người trẻ, Hội Ðiện ảnh được kỳ vọng là sẽ có nhiều đổi mới, vực dậy và đưa nền điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Nhìn lại 5 năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Các mảng
phim truyện nhựa, phim truyền hình, phim tài liệu - khoa học, phim hoạt hình...
đã xuất hiện những đề tài gần gũi với cuộc sống, thể hiện bằng những giọng điệu
sắc sảo, thu hút được sự quan tâm của người xem. Một số tác phẩm bước đầu thành
công khi được đem giới thiệu tại một số liên hoan phim quốc tế như: "Chơi vơi",
"Ðừng đốt", "Trăng nơi đáy giếng"... ở mảng phim tư nhân, một số tác phẩm đã tìm
được chỗ đứng trong thị trường, thậm chí cạnh tranh ngang ngửa với phim nước
ngoài chiếu rạp cùng thời điểm, chẳng hạn như: "Dòng máu anh hùng", "Bẫy
rồng"... Công tác xã hội hóa ngành điện ảnh đã có những thành quả bước đầu. Hàng loạt
hãng phim tư nhân ra đời, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm điện ảnh và
truyền hình, đáp ứng được phần nào nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và giải trí
của công chúng. Tuy nhiên, ngành điện ảnh Việt Nam hiện còn nhiều tồn tại, bất cập, chưa tìm
được giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh những phim có chất lượng tốt, vẫn còn những
phim được làm vội vã, sơ sài, xa rời thực tế, thiếu sáng tạo, chạy theo hình
thức bên ngoài hoặc chạy theo thị hiếu tầm thường. Phim hoạt hình còn quá ít,
chưa mở rộng đối tượng, chỉ dành cho thiếu nhi với những đề tài quanh quẩn như
truyện cổ tích, đồng dao..., còn thiếu sức lôi cuốn và chưa chú trọng đến việc
giới thiệu, quảng bá. Phim khoa học, tài liệu thì vẫn đang "bí" đầu ra và thiếu
hụt nguồn nhân lực kế cận. Phim truyền hình còn chịu sự lấn lướt của phim truyền
hình nước ngoài, một số phim vẫn khai thác những đề tài xa rời cuộc sống, dài
dòng, thể hiện đơn giản, không bảo đảm chất lượng... Một số phim chế tác theo
kịch bản nước ngoài, thiếu tính logic, mất bản sắc và không thuyết phục người
xem... Số lượng phim được sản xuất tăng theo từng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu của khán giả... Nhiều phim còn chạy theo số lượng mà bỏ quên chất
lượng, tăng số tập để đủ "bù" thời gian phát sóng nhưng chất lượng không bảo
đảm. Việc huy động vốn làm phim cũng đang là bài toán khó đối với cả các hãng phim
nhà nước và tư nhân. Khả năng huy động vốn, thu hút nguồn lực xã hội vào hoạt
động điện ảnh vẫn chưa được như mong muốn. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt đội ngũ
làm nghề, từ sáng tác, lý luận đến kỹ thuật, phát hành... cũng là vấn đề nan
giải đối với ngành điện ảnh. Khép lại một nhiệm kỳ, ngành điện ảnh Việt Nam bước sang giai đoạn mới với kỳ
vọng về những thay đổi. Ban chấp hành mới, đứng đầu là tân Chủ tịch Hội Ðiện ảnh
Ðặng Xuân Hải gánh trên vai những trọng trách nặng nề. Những gương mặt trẻ của
Ban chấp hành lần này, như các đạo diễn Ðỗ Thanh Hải, Bùi Thạc Chuyên, nam diễn
viên Mai Quyền Linh... được mong đợi là sẽ đem lại sự trẻ trung, năng động và
sáng tạo trong những hoạt động của Hội. Sức trẻ cũng là điều mà nhiều đạo diễn, nghệ sĩ, nhà làm phim đề cập tới khi
nói về giai đoạn tiếp theo của Hội Ðiện ảnh. Nhà sản xuất, diễn viên Phước Sang
cho biết: "Những người trẻ cũng chính là những người đang sống với nghề, ngày
đêm lăn lộn với nghề. Thế hệ tiếp nối của điện ảnh Việt Nam chính là họ". Nghệ
sĩ Trần Lực chia sẻ: "Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi, khác biệt trong nhiệm kỳ
tới của Hội Ðiện ảnh. Hy vọng Hội sẽ có thêm sức trẻ, năng động và nhiệt huyết
để tạo nên sức sống mới cho điện ảnh Việt Nam". Ðạo diễn Phạm Nhuệ Giang cũng
bày tỏ những hy vọng vào lớp trẻ: "Lứa nghệ sĩ trẻ ngày nay cũng chính là những
người trực tiếp làm nghề, nhiệt tình và đầy tâm huyết. Việc bổ sung các nghệ sĩ
trẻ vào Ban chấp hành Hội Ðiện ảnh là rất cần thiết". Một giai đoạn mới đang bắt đầu, ngành điện ảnh Việt Nam tiếp tục đón nhận
những thử thách mới: mở rộng thị trường, hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát
triển... Sự năng động và sáng tạo của Hội trong nhiệm kỳ mới sẽ giúp ích rất
nhiều để ngành điện ảnh Việt Nam vượt qua những thử thách này và có được những
bước tiến dài trên con đường phát triển. Ðổi mới và phát triển mạnh mẽ là những
điều mà các nghệ sĩ và cả công chúng mong đợi ở ngành điện ảnh trong thời kỳ mới
này. NAM ANH |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |