Cập nhật  03:55 ngày 30-07-2010

Những việc còn gây phiền hà cho dân
Vướng mắc về thủ tục xét hưởng chế độ người có công

ND - Những năm qua, công tác "đền ơn, đáp nghĩa" ở các địa phương, nhìn chung bảo đảm chu đáo. Hàng vạn thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước theo đúng quy định. Nhiều gia đình có công với đất nước, với nhân dân được chính quyền, đoàn thể ở cơ sở quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt.

Trong công tác đãi ngộ và chăm lo đời sống các đối tượng chính sách còn nảy sinh bất cập. Nhất là về trình tự, hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, mặc dù đã có những cải tiến, nhưng chưa hết rườm rà, trắc trở. Có gia đình ở một xã của huyện Thường Tín (Hà Nội) hàng chục năm làm đơn kiến nghị được xác nhận người thân là liệt sĩ. Nhưng hồ sơ đòi hỏi phải có nhân chứng xác nhận, thì những người biết việc hy sinh của liệt sĩ này đều đã chết, vậy là, hồ sơ  không đủ điều kiện. Trường hợp ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), gia đình ông Phan Văn Tuấn nhiều lần đề nghị được xét hưởng chế độ chính sách, nhưng chưa có kết quả, cũng bởi hồ sơ rắc rối. Ðây là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp bị chậm hoặc vĩnh viễn không được xét hưởng chế độ chính sách. Không ít trường hợp để được công nhận là thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người dân phải lặn lội đường sá xa xôi, chi phí tốn kém, thậm chí phải dày công mới tìm được người có thẩm quyền ký xác nhận cho đủ hồ sơ. Bởi lẽ, nhiều đồng đội hoặc những người biết việc đều đã hy sinh, hoặc chiến tranh, lưu lạc, không tìm ra tung tích. Cũng vì lý do như vậy, mà số lượng không nhỏ hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách chưa giải quyết.

Trong khi đó, ở một số nơi lại xuất hiện tình trạng làm giả hồ sơ, giấy tờ để hưởng chế độ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, gây bức xúc trong dư luận. Thiết nghĩ, chính quyền và cơ quan chức năng ở các địa phương cần cải tiến thủ tục tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ chính sách. Với trường hợp vì lý do khách quan không thể thu thập đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, thì nên coi trọng ý kiến của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, không máy móc đòi hỏi truy tìm đủ nhân chứng xác nhận sự việc. Mặt khác, cần kiểm tra, rà soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp làm sai, làm giả hồ sơ, để hưởng chế độ ưu đãi không đúng quy định.

      LÂM MAI HƯƠNG
(Thái Bình)

Vất vả làm hồ sơ thi tuyển công chức

Việc thi tuyển công chức được triển khai thực hiện rộng rãi ở các địa phương. Thông qua thi tuyển, các đơn vị xét duyệt, lựa chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức vào các vị trí công việc phù hợp.

Tuy nhiên, những thủ tục thi tuyển công chức còn phiền hà, gây không ít khó khăn cho các ứng cử viên dự thi. Một bộ hồ sơ dự tuyển công chức cấp huyện, cấp xã mà yêu cầu tới hơn chục loại giấy tờ nhân thân, lý lịch, văn bằng, chứng chỉ. Có trường hợp  còn đòi hỏi người dự thi phải trải qua kinh nghiệm thực tiễn. Do vậy, những thí sinh đỗ tốt nghiệp đại học loại giỏi, dù có năng lực thật sự, nhưng chưa qua kinh nghiệm thực tiễn thì cũng không đủ điều kiện dự tuyển. Hầu hết các trường hợp, để có đầy đủ bộ hồ sơ tham gia thi tuyển công chức, đều phải vất vả ngược xuôi xin xác nhận của nhiều cơ quan khác nhau. Phiền phức nữa là, nếu không đỗ, không trả lại hồ sơ, lần sau muốn dự thi phải làm lại bộ hồ sơ mới. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan, ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) ba lần dự thi công chức, ba lần vất vả làm hồ sơ, giấy tờ, cuối cùng vẫn không đỗ, đành phải xa quê vào miền nam lập nghiệp.

Với cách thức tuyển dụng máy móc, nặng nề hình thức thủ tục giấy tờ như nêu trên, vô tình đã bỏ lọt người tài, người có tâm huyết với công việc. Ðồng thời, tạo cơ hội nảy sinh các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu từ phía hội đồng thi tuyển và các cơ quan, đơn vị tiến hành xác nhận hồ sơ. Mong rằng việc thi tuyển công chức ở các địa phương cần thực hiện một cách công khai, khách quan, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không quá câu nệ vào thủ tục hồ sơ, giấy tờ phiền toái.

       LƯƠNG THANH CHÂU
(Vĩnh Phúc)


  Năm 2020: Việt Nam có hơn 58 triệu người lao động  (10-9)
  Tài trợ Cà Mau  3 nghìn tấn xi-măng và 1 tỷ đồng làm cầu nông thôn  (10-9)
  Quảng Ninh : Hai vụ tai nạn làm bốn người thiệt mạng  (10-9)
  Triển khai Ðề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020  (10-9)
  Tiêu hủy 40 tấn rùa tai đỏ trước ngày 20-9  (10-9)
  Tiếp tục góp ý về Ðồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô  (10-9)
  Tây Ninh, Bến Tre triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết  (10-9)
  Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới  (10-9)
  Giá vàng giảm nhẹ  (10-9)
  Nguy cơ vỡ Quỹ Bảo hiểm y tế đã nhãn tiền  (9-9)
< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: