Hai năm trở lại đây, số lượng du khách biết và ra với Hòn Đốc ngày một nhiều, đông nhất vào các dịp nghỉ lễ, nhất là dịp 30-4 và 1-5. Nhiều gia đình ở Hòn Đốc đã bắt tay vào đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà ở của mình thành nơi ăn nghỉ homestay cho du khách.
Nằm ở vùng biển Tây Nam, khí hậu ấm áp quanh năm, cho nên du khách có thể ra Hòn Đốc vào bất kỳ mùa nào, nhưng nên đi biển vào mùa khô vì biển khá êm, không có sóng lớn. Từ đất liền ra Hòn Đốc chỉ có thể đi tàu khách xuất phát từ bến Hà Tiên, mỗi ngày một chuyến đi và một chuyến về, riêng ba ngày cuối tuần có hai chuyến đi và hai chuyến về.
Tại Hòn Đốc, phương tiện di chuyển phổ biến nhất là xe đạp và xe ôm. Ngoài việc thuê xe ôm chạy vòng quanh đảo, với bác tài kiêm luôn hướng dẫn viên kể những câu chuyện về đảo, thì thuê một chiếc xe đạp tự khám phá rừng và biển ở Hòn Đốc cũng hết sức thú vị. Ngoài ra, thuê thuyền đi chơi một số đảo quanh đó, hoặc theo thuyền ngư dân đi câu mực, câu ghẹ, lặn biển ngắm san hô… cũng là những điều thú vị mà du khách rất thích ở Hòn Đốc.
Một trong những điểm thu hút du khách ở Hòn Đốc hiện nay là cột mốc chủ quyền. Được xây dựng vào năm 1958, đặt ở phía Tây Nam đảo, trên cột mốc ghi rõ “...Quần đảo Hải Tặc. Hải đồ số: 3686 S.H; vĩ tuyến 10 độ 10' 8"; kinh tuyến 104 độ 20' 0”. Phần đế của trụ bê tông có dòng chữ ghi rõ: “Quần đảo Hải tặc gồm có các đảo sau: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước, Hòn Bồ Dập, Hòn Đồi Mồi. Quần đảo trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Ở Hòn Đốc chưa có dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp như khách sạn, nhà khách hay nhà nghỉ, cho nên khách du lịch có thể sử dụng dịch vụ homestay của người dân. Hiện tại, nhiều gia đình ở Hòn Đốc đã bắt đầu đầu tư xây phòng trọ, chủ yếu cho khách du lịch bụi thuê, và nhận làm các dịch vụ liên quan đến lưu trú, ăn uống, du lịch như cho thuê thuyền đi khám phá các đảo chung quanh, đi câu mực đêm theo chuyến, cho thuê xe đạp, xe máy khám phá quanh đảo…
Mỗi sáng sớm thuyền về bến, có thể xuống thuyền mua tôm, mực, nhum, nghêu, các loại cá… với giá rất rẻ về nhờ người dân chế biến giúp, hoặc có thể “nướng mọi” bên bờ biển và thưởng thức cùng với vẻ đẹp hoang sơ của đảo. Vào lúc thuyền về, có khi đi dọc con đường bê tông chạy ven bến cũng được chào mời mua cá, mực, đặc biệt là những giỏ ốc tươi roi rói với giá rẻ không ngờ tới… Ngoài ra, ngư dân ở đảo cũng tự nuôi nhiều loại hải sản trong lồng bè, mà đặc sản là cá mang ếch, loài cá trông xù xì, xấu xí nhưng thịt thì vô cùng ngọt, thơm.
Hiện tại trên đảo chưa có điện lưới quốc gia, mới chỉ có máy phát điện phát theo giờ trong ngày. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2018, Hòn Đốc sẽ được hòa lưới điện quốc gia.
Cùng với Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc đang trở thành một trong những điểm đến thú vị ở vùng biển Tây Nam. Gần đây, tàu cao tốc được tăng cường chuyến đến Hòn Đốc giúp cho du khách có thể đi về trong ngày thoải mái, có thêm nhiều lựa chọn trong việc du lịch ở hòn đảo hoang sơ này.