Dịch cúm A (H1N1) lây lan nhanh tại châu Á

ND - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5-9, ra thông báo về tình hình dịch bệnh cúm A (H1N1) cho biết, dịch cúm A (H1N1) đang lây lan với tốc độ nhanh bất thường, đã có gần 2.840 người trên thế giới chết vì dịch cúm này. Tại các khu vực Nam và Ðông - Nam Á, dịch cúm này đang lây lan nhanh nhất, như các nước: Ấn Ðộ, Bangladesh, Myanmar, Thái-lan, Cam-pu-chia, Sri Lanka và Indonesia.

WHO khẳng định, cho đến nay, vi-rút H1N1 chưa có biến thể và phương thức lây truyền của nó cũng không thay đổi. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã có cuộc họp với Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan tại Gienever về các biện pháp của LHQ nhằm phản ứng kịp thời và hiệu quả nhanh hơn đối với diễn biến của dịch bệnh.

* Trước tình hình không có đủ vaccine phòng, chống cúm A (H1N1) cho tất cả mọi người, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã đề ra năm biện pháp cơ bản để phòng ngừa đại dịch này là: rửa tay bằng xà-phòng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, cách ly người bệnh và không vứt rác bừa bãi.