Giá dầu mỏ đạt kỷ lục mới hơn 146 USD/thùng

ND - Theo Reuter và AFP, giá dầu mỏ thế giới  đã lập kỷ lục mới hơn 146 USD/thùng trong ngày 3-7.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8-2008 vào đầu phiên giao dịch đạt gần 146 USD/ thùng (145,85 USD/thùng), cuối ngày sau đó giảm còn hơn 145 USD/thùng, tăng 1,72 USD so với mức giá của ngày 2-7.

Tại Luân Ðôn, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng lên mức  kỷ lục 146,69 USD/ thùng vào đầu phiên giao dịch và cuối phiên giảm còn 146,08 USD/thùng, tăng 1,82 USD so với mức giá của  hôm trước.

Các nhà phân tích cho rằng, căng thẳng giữa Iran, nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với phương Tây chung quanh chương trình hạt nhân của Teheran và tin đồn Israel có thể tiến công các cơ sở hạt nhân của Iran; đồng USD tiếp tục mất giá so với đồng tiền mạnh khác; lượng dự trữ dầu của Mỹ giảm, tình trạng đầu cơ và nhu cầu năng lượng ngày càng cao của các  nền kinh tế lớn là những nguyên nhân khiến giá dầu tiếp tục tăng lên các mức kỷ lục mới.