Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh với Anh hùng La Văn Cầu và các đại biểu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội long trọng tổ chức gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc gặp mặt thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2025, gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.
Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia về chủ đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới".

Công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới

Sáng 23/4, tại Thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn), Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia về chủ đề: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới".
Các đại biểu, nhân chứng trao đổi bên lề hội thảo.

Chiến thắng Trảng Bom mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh ở hướng đông

Trận đánh Trảng Bom mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh ở hướng đông Sài Gòn đã chọc thủng tuyến phòng thủ của địch, mở toang cánh cửa trên tuyến Quốc lộ 1A để đại quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, sau 21 năm trường chinh chống Mỹ và tay sai, thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.
Đồng chí Lý Thư Lỗi (bên phải) và đồng chí Lê Quốc Minh tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Trung Quốc

Nhận lời mời của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 21-26/4.
Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm

Hôm nay (23/4), tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 diễn ra với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm". Việc Việt Nam đề xuất sáng kiến và lần đầu tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm cùng các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của Hiệp hội đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Đại bác của ta đang yểm trợ cho xung kích tiến sâu vào sân bay Mường Thanh. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 23/4/1954: Đánh địch rút chạy về Mường Thanh

Sáng 23/4/1954, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đưa Tiểu đoàn 428 vào thay phiên, Tiểu đoàn 16 về củng cố, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến đấu mới. Sau hai ngày chiến đấu, Trung đoàn 141 đánh lui nhiều đợt tiến công của địch; diệt 63 tên, làm bị thương 48 tên, bắt hai tên địch, góp phần cùng các đơn vị siết chặt vòng vây quân địch ở trung tâm Điện Biên Phủ.
Đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu biểu quyết thông qua các Tờ trình Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

"Tự soi, tự sửa" để thật sự là công bộc của dân

Trong bài viết "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được in trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự báo những cơ hội và thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cũng như công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.
Trên công trường mở rộng dốc Cun ở thành phố Hòa Bình (Hòa Bình).

Phát huy vai trò đội ngũ cấp ủy ở Hòa Bình

Nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình chú trọng đánh giá vai trò, trách nhiệm người đứng đầu qua kết quả dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn mình phụ trách, gắn liền với đó, các cấp ủy ở đảng bộ khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên không nắm chắc tình hình cơ sở, nhân dân, từ đó đã góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Facebook kiểm soát lỏng lẻo các livestream quảng cáo cờ bạc. (Ảnh chụp màn hình)

Ngăn chặn nạn quảng cáo "rác" trên mạng xã hội

Quảng cáo "rác" trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành vấn đề gây bức xúc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vì nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhiều trang mạng xã hội vẫn cố tình buông lỏng chính sách cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu lừa dối công chúng để trục lợi.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an trao quà cho đại diện quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK-1. (Ảnh: XUÂN MAI)

Chuyến đi tô thắm mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân

“Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc”, lời chào của Đoàn công tác số 8 và quân, dân thị trấn Trường Sa vang vọng trên cầu cảng khi đoàn công tác rời đảo vào tối 20/4 khiến chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động nghẹn ngào. 6 ngày, chúng tôi may mắn đặt chân tới 6 điểm đảo và 1 nhà giàn. Nhiều chiến sĩ trên tàu KN390 phải thốt lên “Đây là chuyến đi hiếm hoi mà thời tiết biển lại thuận lợi liên tiếp 6 ngày như vậy”.
Quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

Quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

Chiều 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. 

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chiều 22/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đoàn công tác thăm và tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Vân tại Tổ dân phố 6B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Thăm và tặng quà tri ân dân công hỏa tuyến và chiến sĩ Điện Biên

Chiều 22/4, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tri ân các dân công hỏa tuyến, chiến sĩ Điện Biên tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Huyện ủy và đại diện chính quyền huyện Bảo Yên.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông tin kết quả cuộc thi lần thứ 3.

38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3 (2023-2024).
Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.
Rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản có nội dung trái pháp luật

Rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản có nội dung trái pháp luật

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành và chỉ đạo ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung còn nợ và xử lý dứt điểm văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
back to top