Cắt băng khai trương Không gian trưng bày “Kỷ vật-Ký ức chiến tranh”.

Quảng Nam khai trương Không gian trưng bày “Kỷ vật-Ký ức chiến tranh”

Sáng 26/4, tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai trương, mở cửa Không gian trưng bày “Kỷ vật-Ký ức chiến tranh” nhằm giới thiệu hình ảnh và hiện vật về Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Không gian chính tại Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 26/4 tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024), sáng 26/4, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Ngày 25/4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam đối với Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 22/4/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Báo cáo Nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4/2024 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (bên trái) trao Quyết định thành lập thành phố Bến Cát.

Bình Dương công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát

Ngày 25/4, tại Bình Dương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bến Cát tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Tây Tạng (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và đoàn đại biểu Báo Nhân Dân đã đến thăm khu tự trị Tây Tạng, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn văn hóa và phát triển truyền thông, báo chí của địa phương.
Đại tướng Phan Văn Giang (thứ 2, bên phải) và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (giữa) trao giải Nhất tặng các tác giả đoạt giải.

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024) và phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).
Các đại biểu thực hiện nghi thức hoàn thành giai đoạn 1 công trình.

Hoàn thành giai đoạn 1 tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán

Ngày 24/4, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), tại khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy-Ủy ban nhân dân quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú bị giam giữ và hy sinh.
back to top